Thứ năm, 23/12/2021, 09h35

HLV Mano Polking lo sợ tuyển Việt Nam phản công cực giỏi khiến Thái Lan ôm hận

Trên tờ Bangkok Post, HLV Mano Polking một mặt khẳng định đã đến lúc tuyển Thái Lan vượt qua tuyển Việt Nam, nhưng mặt khác vẫn hết sức e ngại đối thủ có lối chơi phòng ngự phản công cực giỏi.
Theo HLV Mano Polking: “Tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo chưa bao giờ thua tuyển Thái Lan, nhưng lần này tôi nghĩ đã đến lúc thay đổi điều đó”.
HLV Mano Polking tự tin nhưng cũng đầy thận trọng trước tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu lúc 19 giờ 30 tối nay 23.12 trên sân Quốc gia Singapore ở trận bán kết lượt đi giải AFF Cup 2020, và được báo chí Thái Lan mô tả là trận đại chiến sống còn giữa 2 đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Trả lời tờ Bangkok Post, HLV Mano Polking cho biết thêm: “Cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều chịu áp lực khi đối đầu nhau, họ là đội đương kim vô địch còn chúng tôi là những nhà vô địch nhiều nhất giải đấu này. Chúng tôi đã sẵn sàng và hướng tới chiến thắng ngay trận lượt đi.
Ý định của chúng tôi là kiểm soát trận đấu và chơi tấn công, nhưng với tuyển Việt Nam cũng cho thấy họ là đội phản công cực giỏi, những tình huống chuyển đổi trạng thái của họ đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi phải hết sức tỉnh táo và chơi thứ bóng đá của mình như đã lên kế hoạch”.
HLV Mano Polking cũng cảnh báo tuyển Thái Lan về chỉ số chưa để lọt lưới bàn nào của tuyển Việt Nam sau vòng bảng, để làm bằng chứng cho thấy “Những chiến binh sao vàng” vẫn luôn là đối thủ cực kỳ nguy hiểm và dày dạn kinh nghiệm, bất kể hiện nay báo chí và người hâm mộ nước này quá hào hứng luôn nghĩ rằng “Voi chiến” đã chắc chiến thắng trong tay.
Ngôi sao số 1 của tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin
Cũng theo HLV Mano Polking: “Bất kể hoàn cảnh, để hướng tới các kết quả tốt trước tuyển Việt Nam, thì tuyển Thái Lan phải chơi đầy tự tin, tập trung cao độ, kiên nhẫn và hiệu quả ở khâu ghi bàn. Chúng tôi hy vọng sẽ thắng cả 2 lượt, nhưng rõ ràng đây là trận đấu rất khó đoán trước điều gì sẽ xảy ra”.
Tờ Bangkok Post cũng cho biết, nhiều khả năng ở cuộc đối đầu tuyển Việt Nam, HLV Mano Polking sẽ sử dụng lại đội hình chính như 3 trận đầu ở vòng bảng, có nghĩa là các ngôi sao Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan đều sẽ ra sân từ đầu. Ngoài ra, thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan cũng kịp tập trung trở lại tuyển Thái Lan sau khi bệnh tình của bố cầu thủ này đã thuyên giảm đáng kể.
TT (theo thanhnien)