Thứ ba, 30/11/2021, 08h53

HLV Park chốt danh sách dự AFF Cup: Hùng Dũng góp mặt

Sau khi trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách đăng ký tham dự AFF Suzuki Cup 2020.

HLV Park Hang-seo đã loại 5 cầu thủ sau buổi tập cuối cùng ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Chiều qua (29/11), đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020. Ngay sau buổi tập, HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện đã chốt danh sách 30 cầu thủ lên đường sang Singapore tham dự giải VĐ Đông Nam Á.
Với quân số 35 người, ĐT Việt Nam đã loại 5 tuyển thủ là Lê Văn Đô, Phạm Văn Cường, Hồ Thanh Minh, Lý Công Hoàng Anh và Phạm Tuấn Hải. 5 cầu thủ bị loại hầu hết là các tài năng trẻ thuộc biên chế tuyển U23.
Như vậy, Đỗ Hùng Dũng đã nằm trong danh sách đăng ký tham dự AFF Suzuki 2020. Tiền vệ của Hà Nội mới chỉ tập trung cùng đội tuyển được ít ngày sau thời gian dài dưỡng thương. Theo đánh giá của các bác sĩ ở đội tuyển, Hùng Dũng đã tập luyện bình thường nên có thể ra sân ở giải đấu tới.
Đây là sự trở lại rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam bởi trước khi dính chấn thương, Hùng Dũng là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của HLV Park Hang-seo ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hồi năm 2019, tiền vệ của Hà Nội từng đoạt giải QBV Việt Nam sau khi giành HCV SEA Games cùng tuyển U23.

Hùng Dũng được đăng ký dự AFF Suzuki Cup 2020 sau khi trở lại tập trung cùng ĐTQG
Ở AFF Suzuki Cup 2020, ĐT Việt Nam đăng ký 4 thủ môn là Tấn Trường, Văn Hoàng, Nguyên Mạnh và Văn Chuẩn, thủ thành được bổ sung sau khi Văn Toản dính chấn thương. Văn Chuẩn cũng là thủ môn số 2 của tuyển U23, sau Văn Toản.
Với sự góp mặt của Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo đã quyết định loại Lý Công Hoàng Anh. Tuấn Anh cũng được dự AFF Suzuki Cup lần đầu tiên sau khi bỏ lỡ liên tục 2 giải đấu năm 2016 và 2018 vì chấn thương. Trên hàng công, Văn Đạt đã được lựa chọn sau màn trình diễn tốt ở vòng loại U23 châu Á 2022.
Về cơ bản, đội hình tham dự AFF Suzuki Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam là lực lượng chính đang thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lực lượng tốt nhất của đội tuyển Việt Nam.
Theo lịch, vào chiều tối nay (30/11), đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển về TP Hồ Chí Minh. Thầy trò Park Hang-seo dự kiến sẽ có thêm 1 buổi tập ở sân Thống Nhất vào sáng 1/12 trước khi đáp chuyến bay sang Singapore vào trưa 1/12.
Danh sách 30 tuyển thủ Việt Nam dự AFF Cup 2020
Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ). 
Hậu vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh  (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).
Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA).
Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Trần Văn Đạt (Công an Nhân dân).
Hoàng Hà (theo bongdaso)