Thứ tư, 28/9/2022, 10h20

HLV Southgate ra ‘tối hậu thư’ cho Harry Maguire

Harry Maguire buộc phải lấy lại phong độ và sự tự tin ở Man Utd trong những tuần tới nếu muốn có suất tham dự World Cup 2022.

Southgate mong Maguire được tạo điều kiện ra sân thường xuyên ở M.U
Sau trận hòa 3-3 với Đức hôm qua, Luke Shaw đã nói rằng ‘Harry Maguire như đang phải chống lại cả thế giới’. Điều này cho thấy trung vệ của M.U đang ở vào thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp. Anh sa sút phong độ, mất vị trí ở M.U và bị hầu hết CĐV quay lưng. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi cựu sao Leicester City mắc 2 sai lầm nghiêm trọng ở đại chiến Đức.
HLV Southgate bày tỏ mong muốn giúp đỡ Maguire và tin rằng trung vệ 80 triệu bảng đủ bản lĩnh vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Dù vậy, vì lợi ích chung của ĐT Anh, Southgate buộc phải cảnh báo Maguire. Theo đó, ngôi sao 29 tuổi phải lấy lại phong độ và sự tự tin ở M.U trong những tuần tới nếu muốn có tên trong danh sách đi Qatar.
Southgate nói: “Tôi biết mọi người đều nói rằng Maguire quan trọng với tôi nhưng cậu ấy quan trọng với chúng tôi. Đó là chúng tôi, không phải tôi”.
“Tại sao chúng tôi chọn Maguire? Bởi vì cậu ấy từng là cầu thủ mang đến cho chúng tôi cơ hội thắng cao nhất. Vì vậy, thực sự tất cả chúng ta hãy mong Maguire được thi đấu thường xuyên và lấy lại sự tự tin [ở M.U]. Tất nhiên, điều này đúng cho mọi cầu thủ”.
“Maguire đang thể hiện bản lĩnh tuyệt bởi xuất xuát phát điểm của cậu ấy là Sheffield và Hull. Maguire trưởng thành trong khó khăn và điều đó tạo nên tính cách của cậu ấy”, HLV người Anh nói thêm.
Trong khi đó, huyền thoại của M.U, Gary Neville đã khuyên Maguire nên đi gặp bác sĩ tâm lý để được hỗ trợ trong thời điểm này. Trong quá khứ, Neville cũng phải làm điều này vì từng mắc sai lầm nghiêm trọng ở cả CLB và ĐTQG.
Maguire hiện đang gặp vấn đề ở đùi nên sẽ mất thêm 1 đến 2 tuần để trở lại. Cơ hội để Maguire trở lại đội hình chính là không nhiều, ít nhất cho tới thời điểm diễn ra World Cup, vì Ten Hag đang rất hài lòng với cặp trung vệ Varane – Martinez.
Hà Phương (theo bongdaso)