Thứ năm, 1/12/2022, 10h48

“Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022” đã có chủ

Doanh nhân Đỗ Thị Quỳnh đã xuất sắc vượt qua 25 thí sinh, chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022


Tân “Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022” Đỗ Thị Quỳnh cùng các Á hậu

Tối 30-11, chung kết “Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022” đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Sông Hương (TP.Huế) với sự tranh tài của 25 nữ doanh nhân đến từ khắp mọi miền đất nước.

Đêm thi có sự tham dự của Trưởng BTC cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022” Đặng Gia Bena; Hoa hậu Khương Phương Anh - Phó Trưởng ban thường trực; Ông Trung Hoàng - Giám đốc truyền thông cuộc thi; Danh ca Ngọc Sơn; Ca sĩ Thanh Thảo; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân…

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi: Trang phục áo dài của NTK Tony Phạm, trang phục công sở của NTK Thân Hoàng Bích Thủy và dạ hội của NTK Tommy Nguyễn.

Kết thúc các phần thi, Top 5 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện và chính thức bước vào vòng thi ứng xử gồm: Đỗ Thị Quỳnh, Trần Mỹ Thủy, Thái Thị Quý Hương, Nguyễn Hạnh Nguyên, Nguyễn Phương Thảo.

Với phần ứng xử khéo léo, bản lĩnh đã giúp nữ doanh nhân Thủ đô Hà Nội vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký, đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022”. Ngoài ra, cô còn nhận được danh hiệu Người đẹp ứng xử hay nhất.


Các nữ doanh nhân duyên dáng trong trang phục áo dài của NTK Tony Phạm

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về thí sinh Thái Thị Quý Hương, Á hậu 2 được trao cho thí sinh Nguyễn Hạnh Nguyên, Á hậu 3 thuộc về thí sinh Trần Mỹ Thủy và thí sinh Nguyễn Phương Thảo.

“Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022” do bà Đặng Gia Bena - Chủ tịch hãng truyền thông Topstar tổ chức, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép, số 2755/SVHTT-QLVHGĐ. Đối tượng tham gia dự thi là nữ công dân sinh sống và làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài, độ tuổi từ 26 đến 60.

Đây không chỉ là một cuộc thi nhan sắc mà còn là dịp để quảng bá văn hóa, con người và du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, là cơ hội để các nữ doanh nhân giao lưu học hỏi, mở rộng kinh doanh hợp tác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

K.N