Thứ năm, 17/11/2022, 14h28

Học mà chơi, chơi mà học kiểu… “Xuân Bùi”

“Xuân Bùi” là nickname yêu thương mà học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) dành để nói về ngôi nhà thứ hai của mình. Ở “Xuân Bùi”, các cô cậu học trò đã được học, được chơi theo đúng lứa tuổi và khả năng của mình. Các em không chỉ được trang bị kiến thức, tin học, ngoại ngữ mà cả kỹ năng mềm để khi ra trường dù ở trong nước hay nước ngoài các em vẫn có thể học tập và sinh sống tốt…


Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân trong giờ học vi tính

Kiến thức tiệm cận chuẩn quốc tế

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, ngoài chương trình của Bộ GD-ĐT, học sinh còn có cơ hội tiếp cận nhiều chương trình chuẩn quốc tế. Trong đó ngoại ngữ là một thế mạnh. Hiện năm học này, song song với tiếng Anh, các em học sinh còn có thể lựa chọn học 5 ngoại ngữ khác - gồm: Tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Đức. Dự kiến, năm học 2023-2024, nhà trường sẽ đưa thêm tiếng Tây Ban Nha vào giảng dạy nhằm tăng thêm cơ hội lựa chọn cho học sinh thời hội nhập quốc tế.

Riêng với tiếng Anh - có thể coi là ngôn ngữ thứ hai của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, các giáo viên trong trường tích cực luyện thi IELTS cho học sinh. Song song, mỗi năm học, nhà trường phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức cho học sinh thi IELTS 3 lần.

Cô Vũ Thị Ngọc Dung - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - chia sẻ: “IELTS được hơn 11.000 cơ sở đào tạo và tổ chức tại 135 quốc gia như Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand… công nhận. Chứng chỉ IELTS được xem là tấm giấy thông hành mở ra cơ hội sự nghiệp và học tập mang tính quốc tế. Theo đó, nhà trường luôn tạo điều kiện và khuyến khích học sinh thi IELTS…”.

Cũng theo cô Dung, nhà trường còn tổ chức dạy toán khoa học bằng tiếng Anh cho học sinh, qua đó giúp học sinh biết nhiều từ vựng chuyên môn để khi lên đại học hoặc đi du học các em dễ dàng tham khảo sách, tài liệu chuyên ngành…

Cùng với ngoại ngữ, Trường THPT Bùi Thị Xuân còn tích cực trang bị tin học cho học sinh. Hiện trường có 5 phòng vi tính, trong đó có 4 phòng đạt chuẩn dạy MOS, phòng còn lại đang nâng cấp để đạt chuẩn này. Nhà trường cũng phối hợp với IIG tổ chức cho học sinh thi lấy chứng chỉ MOS.


Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Theo cô Dung, MOS là chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế do Microsoft trực tiếp cấp và có giá trị trọn đời. Với chứng chỉ MOS, học sinh của trường sẽ có nhiều cơ hội để xét tuyển vào các trường đại học…

Có thể nói, với các chứng chỉ tin học cũng như ngoại ngữ chuẩn quốc tế cùng những kiến thức được các thầy, cô giáo có chuyên môn và giàu kinh nghiệm truyền đạt cũng như uy tín của “học hiệu” THPT Bùi Thị Xuân, học sinh “Xuân Bùi” có rất nhiều thuận lợi khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng trong nước và thế giới.

Những giờ học không… bục giảng

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) vừa qua, cô Dung và tất cả các nữ giáo viên, nữ nhân viên của trường đều được nhận những bó hoa giấy đủ sắc màu. Những bó hoa này được làm bằng tâm huyết của các thành viên CLB Mỹ thuật & Thủ công mỹ nghệ.

Để học sinh có nơi chia sẻ, thể hiện đam mê cũng như thư giãn sau những giờ học, tại “Xuân Bùi” không chỉ có CLB Mỹ thuật & Thủ công mỹ nghệ mà còn có hàng chục CLB khác như CLB Tiếng Anh, CLB STEAM BTX, LIB - Thư viện Xuân Bùi, CLB Sắc màu, CLB Văn hóa Quốc tế, CLB Kiến Vàng, Espoir’D - Club…

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, Trường THPT Bùi Thị Xuân có 19 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm ở các môn vật lý, hóa học, sinh học, toán, ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân, địa lý; 16 học sinh đạt từ 25,75 điểm trở lên/khối (A, A1, A2, B, C, D), điển hình như học sinh Lý Triều Uy (lớp 12A4 năm học 2021-2022) đạt 26,75 điểm khối A, 27,9 điểm khối A2 và 27,95 điểm khối B; học sinh Nguyễn Vân Anh (lớp 12A14 năm học 2021-2022) đạt 25,75 điểm khối C và 26,5 điểm khối D.


Một góc thư viện Trường THPT Bùi Thị Xuân

Những buổi sinh hoạt CLB chính là những giờ học… không bục giảng, không bảng đen - phấn trắng của các em học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân. Những giờ học mà chơi, chơi mà học tại các CLB đã trang bị cho các em học sinh rất nhiều kỹ năng sống. Đó không chỉ là nấu ăn, may vá, làm đồ thủ công mà còn là cách ứng xử - giao tiếp đúng chuẩn, ca hát, nhảy múa; đặc biệt là nghiên cứu khoa học - áp dụng những kiến thức đã học trong sách vào thực tế cuộc sống…

Song song với các CLB hoạt động ngoài giờ lên lớp, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng thường xuyên có các buổi sinh hoạt dưới cờ. Đầu tháng 10 vừa qua, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chủ đề: “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh”, do các thầy cô giáo Tổ giáo dục công dân thực hiện. Tại buổi sinh hoạt, ngoài việc được cung cấp những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM, điều lệ trong Luật Giao thông đường bộ, các em học sinh còn tham gia trả lời những câu đố vui và xem tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông. Qua đó giúp học sinh có ý thức hơn và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Kim Anh