Chủ nhật, 20/11/2022, 12h18

Học sinh hào hứng với sân chơi Read Like a Scholar

Việc đọc sách tiếng Anh không chỉ giúp học sinh làm giàu vốn từ vựng, nâng cao kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ mà còn hình thành các kỹ năng hội nhập trong tương lai.


“Read Like a Scholar - Cùng Kun đọc sách mỗi ngày” không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc mà còn làm giàu kiến thức hơn

Ngày 19-11, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Công ty CP Sữa quốc tế (IDP) - sở hữu thương hiệu sữa Kun, Tổ chức Giáo dục IEG đã tổ chức “Ngày hội Giáo dục - Cùng Kun tư duy sáng tạo” và đêm Gala trao giải chung kết xếp hạng sân chơi tiếng Anh “Read Like a Scholar - Cùng Kun đọc sách mỗi ngày” năm 2022.

Là một trong các thí sinh tham gia vòng chung kết, Lại Châu Linh Đan (học sinh lớp 5, Trường Vinschool, Hà Nội) cho biết: “Read Like a Scholar là sân chơi rất lý thú, giúp chúng con khám phá nhiều cuốn sách tiếng Anh mới. Việc đọc còn giúp chúng con biết thêm nhiều câu chuyện mới, có thêm vốn từ vựng và nâng cao kỹ năng đọc. Con hy vọng sẽ đạt giải cao tại sân chơi này”.

Có hai con nhỏ tham gia sân chơi “Read Like a Scholar” nhưng chỉ dừng lại ở vòng ngoài, song chị Nguyễn Thị Bích Vân (TP.HCM) vẫn đưa các con đến với vòng chung kết để cổ vũ bạn bè. “Lúc trước ở nhà hai con thường nhút nhát nhưng khi tham gia sân chơi, được khám phá các cuốn sách tiếng Anh mới, được giao lưu với bạn bè đã mạnh dạn và tự tin hơn. Sau chương trình, tôi sẽ khuyến khích con đọc sách nhiều hơn, trong đó có cả sách tiếng Anh để mở mang kiến thức và nuôi dưỡng đam mê đọc”, chị Vân chia sẻ.


Các thí sinh thể hiện kiến thức tại vòng chung kết xếp hạng

“Read Like a Scholar - Cùng Kun đọc sách mỗi ngày” được phát động vào ngày 1-6-2022 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc. Đây là sân chơi tiếng Anh đầu tiên dành cho các em thiếu nhi nhằm nâng cao kỹ năng đọc sách tiếng Anh qua các cuốn sách nổi tiếng trên thế giới. 

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá Read Like a Scholar là một sân chơi trí tuệ, sáng tạo, giúp các em học sinh phát triển kỹ năng ngoại ngữ. Các em tự tin nói lên suy nghĩ, thể hiện quan điểm về những cuốn sách tiếng Anh mà mình quan tâm. Bên cạnh đó, sân chơi còn giúp phụ huynh học sinh hiểu rằng tiếng Anh không phải là đích đến mà là công cụ để các con khám phá thế giới.

Mặt khác, ông Quân cho rằng, với thiếu nhi việc đọc sách rất quan trọng và đây là trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, nhà trường. Do đó, “ban tổ chức tổ chức sân chơi đọc sách tiếng Anh cho học sinh toàn quốc để mang đến cho các em một trải nghiệm mới mẻ, giúp các em tiếp cận với hàng ngàn cuốn sách của các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước trên thế giới. Đây cũng chính là một trong những hoạt động thiết thực của Đội TNTP TP.HCM cụ thể hóa Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2023” và “Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” của Thủ tướng Chính phủ”, ông Quân nhấn mạnh.


5 thí sinh đạt giải nhất chung kết toàn quốc “Read Like a Scholar - Cùng Kun đọc sách mỗi ngày”

Là đơn vị tham gia tổ chức chương trình, bà Đặng Phạm Minh Loan - Tổng Giám đốc IDP cũng cho rằng ngày nay, với sự tác động của công nghệ thì tính tự giác, tư duy và sáng tạo của thiếu nhi đã không còn như trước. “Việc chương trình được xây dựng và tổ chức nhằm hướng đến hình thành tích cực, tự giác, tư duy sáng tạo cho các em khi đọc sách và phát huy khả năng ngoại ngữ”.

Theo ban tổ chức, trải qua 6 tháng thi tuyển, sân chơi đã thu hút hơn 11 ngàn em học sinh đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã chọn được 30 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết toàn quốc. Trải qua 2 phần thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tương tác nhóm tại vòng chung kết thì 15 thí sinh đã được chọn tiếp tục tham gia vòng thi chung kết xếp hạng.

Kết quả, 5 thí sinh: Vũ Bảo An (Thái Nguyên); Nguyễn Gia Huy (Hà Nội); Nguyễn Phương Tường Ngọc (TP.HCM); Đặng Thủy Linh (Hà Giang) và Đỗ Minh Châu (Hải Phòng) xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 10 giải nhì, 15 giải ba cho thí sinh và trao các giải cấp tỉnh, giải dành cho liên đội trường học.

N.Trinh