Thứ ba, 1/10/2019, 22h06

Học sinh kêu gọi bảo vệ môi trường

Trong chiến dch bo v môi trưng ca ngành GD TP.HCM, rt nhiu ý tưng sáng to, có hiu qu đến t chính HS, GV. Trong nhng ý tưng đó, rt nhiu HS đã “b tin túi” xây dng và lan ta ý thc bo v môi trưng.

Hc sinh Trưng THPT Nguyn Hu Huân thu gom pin ti phòng thư vin trưng

Cho pin 9A5 đi, bo v môi trưng nào!

Đây là câu khẩu hiệu được lớp 9/5 Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh gắn ở cửa lớp. Câu khẩu hiệu nằm trong chiến dịch kêu gọi HS của trường quyên góp pin do cô và trò lớp 9/5 phát động. Theo đó, với những cục pin quyên góp, người đổi sẽ nhận lại những cây kẹo mút hoặc cuốn tập trắng. Còn những cục pin thu gom sẽ được giao đến các điểm thu gom của TP.

“Trong câu chuyện phân loại rác, chúng ta dường như quên mất rằng còn cần phải phân loại pin, bởi đây là chất thải vô cùng độc hại. Xuất phát từ thực tế đó, năm học này cô và trò cùng bắt tay thực hiện. May mắn là HS trong lớp nhận thức rất tốt về vấn đề này nên khi tôi vừa nêu ý tưởng là các em nhiệt tình hưởng ứng, đồng hành”, cô Tạ Thị Tuyết Hồng - GV chủ nhiệm lớp 9/5, Trường THCS Hà Huy Tập chia sẻ.

Trong tuần đầu tiên phát động, gần 3.000 cục pin các loại đã được HS của trường đem đổi.

“Có nhiều em mang một lúc hơn 20 cục pin đến đổi và nhận lại chừng ấy cây kẹo mút. Món quà có thể không lớn nhưng là phần thưởng cho hành động đẹp của mỗi HS. Còn HS trong lớp, các em cũng thu gom pin của gia đình đi nộp, thậm chí nhiều em còn chia sẻ là sang xin hàng xóm pin để thu gom. Tất nhiên, HS trong lớp thì không được nhận kẹo mút”, cô Hồng vui vẻ.

Để có được thành quả này, cô Hồng cho hay, đã có rất nhiều ý tưởng, nỗ lực của 46 thành viên trong lớp. Các em cùng nhau phân vai đóng kịch về tác hại của pin để tuyên truyền đến gần 2.500 HS toàn trường. Cùng nhau thức xuyên trưa trong những giờ bán trú gấp hộp giấy “để dành pin” tặng HS trong trường, kêu gọi mọi người để dành pin đổi lấy tập. Trên hết, để chiến dịch được duy trì và hoạt động hiệu quả, phải kể đến sự san sẻ, dành dụm của toàn thể HS trong lớp. Một cách tự nhiên, các em đã dành một phần tiền ăn sáng của mình để quyên góp vào quỹ thực hiện chiến dịch. Nhiều em còn mang cả xấp tập trắng lên cho lớp đổi pin…

Háo hức chia sẻ về chiến dịch của lớp, Nguyễn Thụy Mỹ Duyên và Nguyễn Tuấn Kiệt (lớp 9/5) cho hay, từ ngày chiến dịch được phát động, ngoài niềm vui khi nhận được những cục pin từ HS trong trường thì một phần không thể thiếu với mỗi thành viên trong lớp đó là trách nhiệm của mỗi người đối với chiến dịch. Không chỉ là trách nhiệm phải thu gom pin trong gia đình, hàng xóm, bạn bè các trường khác, kêu gọi mọi người hình thành thói quen phân loại pin mà đó còn là trách nhiệm góp phần để chiến dịch được thành công. Vì ý thức góp phần nhỏ bé của mình bảo vệ môi trường nên cả lớp ai cũng rất vui vẻ tự nguyện đóng góp…

Với tính thiết thực của chiến dịch, cô Hứa Thị Diễm Trâm - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng chiến dịch của cô và trò lớp 9/5 để chiến dịch được duy trì xuyên suốt năm học.

“Thời gian tới, nhà trường sẽ mở rộng thêm quy mô của chiến dịch, có thể thu gom thêm bóng đèn. Ngoài kẹo, tập thì sẽ đa dạng hơn các phần quà quy đổi như dụng cụ học tập, cây xanh để tăng tính thu hút, sự thích thú của HS trong trường. Từng chút một, nhà trường mong muốn sẽ hình thành nên ý thức, trách nhiệm của mỗi HS trong việc bảo vệ môi trường”, cô Trâm kỳ vọng.

Chung tay làm sch môi trưng

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, rất nhiều ý tưởng về bảo vệ môi trường của cả thầy và trò đã đồng loạt thực hiện trong năm học này. Đầu tiên phải kể đến ý tưởng “Gom pin đổi dụng cụ học tập” do Chi đoàn GV nhà trường phát động. Theo đó, trạm thu gom pin được đặt ở thư viện trường, HS các lớp gom pin tại lớp để mang lên thư viện giao nộp và nhận lại các dụng cụ học tập như bút, bút chì, gôm, vở…

“Mọi năm, pin của trường thải ra thường được tích trong một bịch và nhờ người gom rác thu riêng. Thế nhưng, nhiều HS vẫn không biết pin cần phải thu gom tách biệt. Vì vậy, với chiến dịch này, Chi đoàn GV mong muốn sẽ tạo ra một kênh để HS thu gom pin, nhận thức được tác hại của pin đối với môi trường. Từ đó ý thức hơn trong hành vi của mình, của gia đình mình”, cô Đồng Thị Hoàng Ly - Bí thư Chi đoàn GV Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - cho biết.

Cũng trong kế hoạch bảo vệ môi trường, theo cô Ly, sắp tới đây CLB Báo chí của trường sẽ phát hành tập san Câu chuyện môi trường. Ở đó, HS sẽ đóng vai kể lại những câu chuyện của bầu trời, rừng, đất, biển hiện đang bị ô nhiễm như thế nào. Kèm theo các câu chuyện sẽ là hướng dẫn HS phân loại rác, ý thức sử dụng bình cá nhân, ống hút phân hủy…

CLB Xanh của trường cũng đang phát hành chiến dịch Thu gom vỏ hộp sữa. Hiên tại, 6 trạm thu gom vỏ hộp sữa đã được đặt ở hành lang các lớp, sắp tới đây số trạm thu gom sẽ còn tăng. Theo Nguyễn Hữu Minh Triết - HS lớp 12CL, Ban quản trị CLB Xanh, chiến dịch thu gom vỏ hộp sữa đã được CLB phát động từ học kỳ II năm học trước nhưng năm nay đẩy mạnh hơn trong việc tuyên truyền đến từng lớp, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ.

“Vỏ hộp sữa tái chế được, hoàn toàn có thể làm thành tủ, thành bàn… nhưng rất nhiều HS không hề biết điều đó. Việc kêu gọi các bạn thu gom vỏ hộp sữa về lâu dài là kêu gọi các bạn ý thức phân loại rác thải một cách sâu sắc nhất, từ đó lan tỏa đến cộng đồng”, Triết nói.

Ngoài ra, nhiều HS của trường cũng thành lập dự án “I choose non plastic” (Tôi không chọn nhựa). Với dự án này, mỗi thành viên đã tự mình “bỏ tiền túi” ra mua túi vải, huy hiệu cài áo với thông điệp bảo vệ môi trường để tặng cho các hộ gia đình trong khu vực Q.Thủ Đức, kêu gọi mọi người thay đổi thói quen sử dụng bao ni-lông. Lê Nam - HS lớp 12A6, thành viên sáng lập dự án - cho biết, để bảo vệ môi trường, mỗi HS phải tự ý thức về trách nhiệm của mình, thay đổi từ thói quen của chính mình từ đó thay đổi ý thức của nhiều người trong xã hội.

Bài, ảnh: Lan Đ