Thứ bảy, 23/11/2019, 20h21

Học sinh Singapore học lịch sử Việt Nam

Giáo viên Trưng THCS Minh Đc hưng dn hc sinh hai nưc to hình hin vt văn hóa thi vua Hùng

Trải nghiệm thú vị này vừa được học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Đức (Q.1, TP.HCM) giới thiệu đến 31 học sinh và giáo viên Trường Bendemeer (Singapore) trong tiết học lịch sử với chủ đề “Lịch sử thời Hùng Vương”. Ở tiết học này, học sinh 2 nước tìm hiểu về văn hóa sinh hoạt, phong tục tập quán qua các thời kỳ vua Hùng thông qua 40 tấm poster. Bên cạnh đó, các em được chia ra nhiều nhóm nhỏ để tạo hình những hiện vật văn hóa như trống đồng, vũ khí thô sơ thời kỳ này từ đất sét. Ngoài việc giới thiệu lịch sử thời vua Hùng, tiết học còn lồng ghép nội dung chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đến học sinh nước bạn.

Cùng tham gia với học sinh, ông Zulkifli (đại diện Trường Bendemeer) đánh giá cao tiết học lịch sử theo hình thức này. Ông cho rằng ở hình thức này, học sinh hai nước cùng giải quyết những vấn đề về lịch sử, văn hóa của nhau thông qua sự tương tác. “Trong thế giới phẳng, việc giao lưu, chia sẻ là cực kỳ quan trọng, không chỉ giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn mà còn xây dựng, hình thành cho các em sự tự tin bước ra thế giới”, ông Zulkifli nói.

Được biết, ngoài việc học lịch sử Việt Nam, học sinh và giáo viên Trường Bendemeer còn được trải nghiệm làm bánh xèo, gỏi cuốn với học sinh Trường THCS Minh Đức cũng như tham gia các trò chơi dân gian Việt Nam... Đây là lần đầu tiên Trường THCS Minh Đức đón giáo viên và học sinh nước ngoài đến trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. “Qua tất cả các hoạt động, học sinh nước bạn sẽ hiểu hơn về văn hóa, lịch sử của Việt Nam, xa hơn là thay đổi quan điểm về hệ thống giáo dục Việt Nam. Đồng thời là cơ hội để học sinh trong trường rèn luyện tiếng Anh, kết nối thế giới qua tình bạn vượt biên giới”, cô Trần Thúy An (Hiệu trưởng nhà trường) bày tỏ.

Tin, ảnh: Yến Hoa