Thứ sáu, 23/4/2021, 13h03

Học sinh thi kể chuyện theo sách


Tiu phm “Ngưi cha và ba ngưi con trai” ca Trưng Tiu hc An Nhơn Đông đt gii nhì hi thi

Vừa qua, tại Trường THCS Trung Lập, Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi (TP.HCM) đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi kể chuyện theo sách năm học 2020-2021 dành cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Theo đó, tranh tài ở vòng này gồm thí sinh 9 trường đạt hạng nhất, hạng nhì ở vòng thi cấp cụm trước đó (5 trường tiểu học: Nguyễn Thị Lắng, Thái Mỹ, Nhuận Đức 2, An Nhơn Đông, Hòa Phú và 4 trường THCS: Tân Tiến, Phước Vĩnh An, Phước Hiệp, Trung Lập) mang đến bầu không khí vui tươi, hứng khởi. Nhiều thí sinh kể chuyện với chất giọng hết sức truyền cảm thu hút được người nghe; những câu chuyện các em kể rất xúc động và rút ra được bài học giáo dục thiết thực. Theo ghi nhận, năm học này các trường có thí sinh dự thi đã chú ý đầu tư xây dựng kịch bản hay, có lồng ghép với phim tư liệu, phông màn trang trí đẹp, đạo cụ phong phú; các nhân vật minh họa theo nội dung chuyện kể sống động làm nổi bật chủ đề. Kết quả: ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Nhuận Đức 2 đạt giải nhất với tiểu phẩm “Bao giờ cho đến tháng 10”; bậc THCS, Trường THCS Trung Lập đạt giải nhất với tiểu phẩm “Mẹ lạnh lắm phải không?”. Từ hội thi này cho thấy học sinh các trường trên địa bàn huyện Củ Chi vẫn còn thích đọc truyện, sách ở thư viện nhà trường; đồng thời các em còn biết thể hiện tác phẩm hay mà mình cảm thụ được.

Trn Văn Tám (Củ Chi, TP.HCM)