Thứ sáu, 19/5/2023, 19h57

Học sinh tiểu học khám phá cuộc sống muôn màu

Hóa thân thành phi hành gia khám phá cuộc sống, thiết kế kính vạn hoa, làm điện thoại, xe thế năng… là các trải nghiệm đầy sáng tạo, thú vị mà học sinh tiểu học trên địa bàn Q.1 được trải nghiệm trong ngày hội giao lưu với chủ đề “Khám phá cuộc sống muôn màu” sáng 19-5.


Thử thách xe thế năng thu hút đông đảo học sinh thử sức

Ngày hội do Phòng GD-ĐT Q.1 tổ chức, nhằm tạo cho học sinh sân chơi học tập, giao lưu, ứng dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống thông qua việc tham gia thực hành thí nghiệm khoa học, vận dụng kiến thức khoa học vào giải quyết tình huống thực tiễn theo chủ đề học sinh đã được học.

Tham gia vào ngày hội, học sinh sẽ được khám phá, chinh phục, thử sức mình qua 4 trạm: Khởi hành; Cuộc sống muôn màu; Ứng dụng khoa học trong cuộc sống; Về đích. Trong đó, ở mỗi trạm lại mang đến cho học sinh những trải nghiệm, thử thách riêng, học sinh phải sử dụng những kiến thức đã học để vượt qua các thử thách.


Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên thích thú trải nghiệm điện thoại dây cùng học sinh

Cụ thể, ở trạm Khởi hành, học sinh sẽ hóa thân thành phi hành gia, trổ tài gấp máy bay giấy chở được phi hành gia, hàng hóa đi khám phá; Với trạm Cuộc sống muôn màu lại là trải nghiệm làm kính vạn hoa từ ống nhựa, bìa cứng; Trạm Ứng dụng khoa học trong cuộc sống mang đến cho học sinh trải nghiệm làm điện thoại từ ly giấy, ống bơ, dây dù; Ở trạm Về đích, học sinh được thử tài làm xe thế năng…

Thích thú khoe món quà được đổi sau khi hoàn thành ở cả 4 trạm sáng tạo, Tuấn Bảo - học sinh lớp 4, Trường TH Trần Hưng Đạo (Q.1) cho hay, ngày hội đã mang đến nhiều niềm vui cho bản thân và bạn bè.


Ý tưởng máy tạo cầu vồng Dr.Butterely đầy độc đáo của nhóm học sinh Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

“Em thích nhất là thử thách thiết kế xe thế năng có thùng container. Thử thách đặt ra là làm sao xe phải chở được vật nặng 1kg di chuyển được trên mặt dốc và tiếp tục di chuyển ở một quãng đường. Xe thế năng được em thiết kế trước đó từ các vật liệu thanh nhựa, có thể chạy được rất xa…”.

Mang đến ngày hội ý tưởng máy tạo cầu vồng Dr.Butterely, học sinh Nguyễn Ngọc Minh Khang và Nguyễn Đức Vinh (lớp 4/7, Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) gửi đi thông điệp về môi trường sống thân thiện, an toàn dành cho trẻ em, ở cả trường học, gia đình và xã hội. Trong môi trường đó, trẻ em được bảo vệ, yêu thương, được chỉ bảo để sửa sai bằng sự dịu dàng, ân cần thay vì là đòn roi, trách mắng.

Nhóm tác giả cho hay: Ý tưởng máy tạo cầu vồng Dr.Butterely là cỗ máy chú bướm khổng lồ với 2 đôi cánh kim loại hấp thụ năng lượng mặt trời để cỗ máy hoạt động. Máy được điều khiển bởi các bác sĩ, hoạt động theo cơ chế sẽ hút hết năng lượng xấu như cảm xúc tiêu cực, giận dữ, bực bội của người lớn cùng sự đau khổ, buồn tủi của trẻ thơ khi bị bạo hành. Máy sẽ tạo ra chùm ánh sáng 7 sắc cầu vồng để trị chứng sợ hãi, lấy lại cảm xúc cân bằng để người lớn biết lắng nghe, yêu thương và quan tâm trẻ em, xoa dịu những nỗi đau, nỗi buồn trong tâm hồn, cơ thể trẻ em, tạo ra luồng suy nghĩ tích cực đến trẻ giúp trẻ hoàn thiện nhân cách.


Học sinh thiết kế máy bay giấy trong trải nghiệm phi hành gia

“Người lớn cần lắng nghe trẻ nhiều hơn, đôi khi cần đặt mình vào suy nghĩ tình cảm của trẻ để thấu hiểu, yêu thương thay vì la mắng, đòn roi. Mọi hành vi bạo hành trẻ, bóc lột trẻ đều cần phải được nghiêm trị…”  - Nguyễn Ngọc Minh Khang nói.

Theo bà Lê Thị Bình - Trưởng phòng GD-ĐT Q.1, ngày hội giao lưu học sinh tiểu học với các hoạt động trải nghiệm vui chơi là cách các trường tiểu học trên địa bàn quận cụ thể hóa mục tiêu Chương trình GDPT 2018, giúp học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, khám phá thế giới xung quanh bằng sự ham thích, say mê. Qua sân chơi cũng là cơi hội nâng cao nhận thức về vai trò giáo dục STEM, đẩy mạnh hơn nữa giáo dục STEM trong trường tiểu học.

Yến Hoa