Thứ ba, 5/5/2020, 20h23

Học sinh truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường qua tranh

Nhm to sân chơi rèn luyn k năng cho các em hc sinh trong thi gian ngh hc nhà đ phòng, chng dch Covid-19, Trưng Tiu hc Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM) va t chc cuc thi “Hc sinh Đinh Tiên Hoàng vi môi trưng” năm hc 2019-2020.

Tranh kêu gi bo v môi trưng do hc sinh Trưng Tiu hc Đinh Tiên Hoàng v

Dựa vào chủ đề chính, ở phần thi “Em là họa sĩ nhí”, học sinh toàn trường tham gia bằng cách quay video clip quá trình vẽ và tô màu một bức tranh trên giấy A4. Còn phần thi “Khéo tay hay làm” dành cho các em học sinh khối 3, 4, 5 tham gia bằng cách quay video clip quá trình thực hiện một sản phẩm tái chế sau đó gửi về cho nhà trường.

Lấy thông điệp “Chung tay trải lại thảm xanh”, Nguyễn Lê Khúc Du - học sinh lớp 4/5 đã họa lên bầu trời xám xịt, khói bụi, sạt lở đất và môi trường sống của động vật hoang dã bị phá vỡ bởi nạn chặt phá rừng. Đối lập thực trạng đó là hình ảnh bầu trời tươi xanh, đường phố sạch đẹp nhờ cây cối được trồng và bảo vệ. Dưới các tán cây có trẻ em nô đùa, muông chim sinh sống.

Phạm Ngọc Quỳnh Anh - học sinh lớp 5/7 cũng kêu gọi bảo vệ môi trường bằng cách tái chế rác thải nhựa. Từ những chai nước ngọt, nước suối đã qua sử dụng, Quỳnh Anh khéo léo cắt ghép cho ra nhiều chậu cây xanh dùng trang trí góc học tập. “Tận dụng các chai nhựa làm chậu hoa vừa hạn chế thải rác thải nhựa lại vừa trang trí được góc học tập thêm xinh. Đây là việc làm không khó nhưng ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Theo đánh giá của Ban Lãnh đạo Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cuộc thi đã thu hút học sinh tham gia sôi nổi. Vận dụng sự hiểu biết, trí tưởng tượng phong phú và đôi tay khéo léo, các em đã truyền tải nhiều thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng xung quanh. Ngoài sản phẩm của Khúc Du và Quỳnh Anh còn nhiều bức tranh khác được đánh giá cao về ý tưởng như: tranh “Bảo vệ môi trường phòng chống virus corona” của học sinh Nguyễn Bảo Hân - lớp 2/7, tranh “Nói không với rác thải nhựa” của học sinh Đinh Bảo Hân - lớp 2/1, tranh “Không thải rác nhựa ra biển bảo vệ sinh vật biển” của học sinh Nguyễn Minh Duy - lớp 4/5…

“Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức học sinh về tầm quan trọng của môi trường và hiểu biết những tác động nguy hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người. Từ đó giáo dục các em cách sống khỏe mạnh, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh. Hoạt động còn giúp nhà trường phát hiện năng khiếu mỹ thuật, kỹ thuật của học sinh để bồi dưỡng thêm cho các em”, cô Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

N.Trinh