Thứ bảy, 9/11/2019, 13h12

Học sinh Việt Nam giới thiệu nón lá đến học sinh Singapoe

Học sinh Singapore trải nghiệm trò chơi dân gian Việt Nam đi cầu khỉ

Đây là một trong những hoạt động vừa diễn ra tại Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trong khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục của trường với học sinh và giáo viên đến từ Trường Saint Hilda - Singapore.

Theo thầy Nguyễn Anh Tuấn (Hiệu trưởng nhà trường), chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục giữa hai trường được duy trì từ nhiều năm nay, không những là cơ hội để học sinh được học hỏi, trải nghiệm, khám phá những nét độc đáo về văn hóa, giáo dục của hai quốc gia mà còn là dịp để học sinh trang bị những kỹ năng sống cần thiết, rèn luyện khả năng tiếng Anh.

Học sinh hai nước cùng trang trí nón lá Việt Nam

Đại diện Trường Saint Hilda khẳng định, chuyến thăm trước hết sẽ tạo dựng thêm sợi dây gắn kết trong mối quan hệ hai trường, hai quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc tạo môi trường giao lưu đa văn hóa cho học sinh là cực kỳ cần thiết, những chuyến giao lưu giáo dục, văn hóa sẽ trang bị cho học sinh những kỹ năng có thể sẵn sàng đương đầu với thế giới rộng lớn ngoài kia, để trở thành những công dân toàn cầu, tự tin, sáng tạo, biết quan tâm.

Tham gia hoạt động này, giáo viên và học sinh nước bạn còn có cơ hội tìm hiểu, thử tài trong các trò chơi dân gian Việt Nam, như: đi cầu khỉ, thảy vòng, kéo co… cùng các nét văn hóa dân gian như tò he, thư pháp, nón lá. Cũng trong chuyến giao lưu, hai món ăn truyền thống đậm hương vị Việt là chả giò và phở cũng đã được học sinh, giáo viên nhà trường kỳ công chuẩn bị để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Yến Hoa