Thứ ba, 26/5/2020, 19h55

Học sinh vùng biển quan tâm ngành du lịch, thủy sản

Chiều 24-5, Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tổ chức chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2020 chủ đề “Tiếp bước trường thi”, nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, phụ huynh.

Ông Phan Đoàn Thái (Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận) phát biểu tại chương trình

Trước đó, ngày 23-5, chương trình cũng được tổ chức tại Tây Ninh và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh này.

Chú ý ngưỡng “sàn” xét tuyển

Phát biểu ngay đầu chương trình, ông Phan Đoàn Thái (Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận) chia sẻ, mối quan tâm của nhiều học sinh cuối cấp của tỉnh nhà hiện nay là chọn được những ngành nghề có thể phát huy tối đa sở trường, dễ kiếm việc làm và lại khó bị thất nghiệp, bất chấp những tác động tương tự như dịch bệnh Covid-19.

Dẫn lại một câu nói nổi tiếng “Trước khi muốn chinh phục bầu trời, hãy nhìn kỹ mặt đất”, ông Thái nhắn nhủ học sinh lớp 12 toàn tỉnh, mong các em sẽ tập trung hoàn thành tốt năm học 2019-2020 và kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, trước khi muốn bay cao, bay xa hơn vào vùng trời ĐH.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa (nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) lưu ý, sẽ có những thí sinh đậu THPT nhưng không xét ĐH được nếu không đáp ứng được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định. Đối với khối sư phạm, sức khỏe, Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thí sinh hết sức lưu ý khi đăng ký lựa chọn.

Theo TS. Nghĩa, khác những năm trước, thí sinh chỉ được thi một bài thi tự chọn duy nhất trong hai bài tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Lý do năm nay hai bài này được thi trong cùng một thời điểm. Khi xét tốt nghiệp, bài thi tổ hợp này được tính một đầu điểm, nhưng khi xét ĐH, được tính 3 đầu điểm thành phần. Đối với năm 2020 này, việc quy định như vậy vẫn thuận lợi cho thí sinh.

Giải tỏa băn khoăn của học sinh Lê Hải Yến (lớp 12 Trường THCS-THPT Lê Lợi) rằng tỷ lệ đậu bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT có phải luôn áp đảo phương thức xét học bạ không và xét phương thức nào cơ hội đậu sẽ cao hơn, ThS. Đặng Văn Thanh (thành viên Ban tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Mở TP.HCM) cho biết, tùy từng năm và tùy từng trường, tỷ lệ xét tuyển này có khác nhau. Cụ thể như tại Trường ĐH Mở TP.HCM, năm ngoái dành 70% chỉ tiêu xét kết quả thi THPT quốc gia, 30% chỉ tiêu xét học bạ thì năm nay tỷ lệ này ngược lại. Do vậy, số đậu bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay tại trường sẽ cao hơn.

Chọn ngành được làm việc tại vùng biển

Những lĩnh vực ngành nghề phục vụ nhân lực địa phương cũng được không ít thí sinh Bình Thuận quan tâm. ThS. Phan Bửu Toàn (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn) nhấn mạnh, Bình Thuận hiện là địa danh du lịch có tiếng trong và ngoài nước, sự phục hồi du lịch của địa phương sau đại dịch Covid-19 có thể nhìn thấy rõ. Du lịch có mảng nội địa, phục vụ du lịch trong nước, ngoại ngữ không phải yêu cầu chính. Tuy nhiên, ở mảng du lịch quốc tế, ngoại ngữ (tiếng Anh, Nga, Đức, Nga…) là yêu cầu rất quan trọng, người học cần đáp ứng.

Cũng về vấn đề này, ThS. Nguyễn Văn Tài (Phó ban Tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) cho rằng, Bình Thuận có lợi thế về bờ biển, lĩnh vực nuôi trồng sản xuất thủy hải sản cũng phát triển. Học sinh có thể tìm hiểu, lựa chọn những ngành nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực các lĩnh vực này để trở về địa phương làm việc. Tuy nhiên, khi chọn đăng ký các ngành nghề này, thí sinh còn nên cân nhắc thêm một số yếu tố khác như mức độ phù hợp, sở thích, sở trường...

Học sinh lớp 12 tại Bình Thuận trực tiếp đặt câu hỏi cho ban tư vấn chương trình

Cũng như những ngành nghề khác, ngành chế biến thủy sản tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm nay xét 4 phương thức gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020; xét học bạ THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Học sinh Nguyễn Lộc Vĩnh  (lớp 12 Trường THPT Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đặt câu hỏi về cơ hội việc làm ngành bảo hiểm trong thời gian tới. ThS. Mai Thị Thùy Trang (giảng viên bộ môn kế toán - tài chính Trường ĐH Hoa Sen) cho hay, sinh viên học ngành bảo hiểm có thể làm ở các vị trí như nhân viên tư vấn và môi giới bảo hiểm, nhân viên định phí bảo hiểm, đánh giá rủi ro... Ngành bảo hiểm tại Trường ĐH Hoa Sen cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại, bảo hiểm và quản trị rủi ro thông qua các môn như: Nguyên lý bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, định phí bảo hiểm...

Để xét tuyển vào ngành này, người học cần tốt nghiệp THPT và tham gia buổi phỏng vấn với hội đồng ngành do trường tổ chức, đạt từ 60 điểm trở lên.

Mê Tâm