Thứ hai, 31/10/2022, 13h56

Hơn 300 vận động viên tham gia giải chạy leo thang bộ

Với hơn 300 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, giải chạy leo thang bộ 2022 (HCMC Skyrun 2022) đã tạo dấu ấn đặc biệt vào sáng ngày 30-10 vừa qua. Giải không chỉ cổ vũ cộng đồng yêu thể thao, mà qua đó còn truyền cảm hứng tới tất cả người dân thành phố và du khách…


HCMC Skyrun có sự tham gia của nhà vô địch thế giới về chạy leo thang - anh Soh Wai Ching

Giải HCMC Skyrun 2022 do Bitexco Financial Tower phối hợp cùng Sporting Republic tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập Bitexco Financial Tower - Tháp Tài chính Bitexco - biểu tượng cho sự phát triển của TP.HCM năng động và hiện đại. Ông Nguyễn Trung Hinh - Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh TP.HCM cũng đến tham dự và cổ động cho giải.

Với tổng cộng 1.002 bậc thang, tương đương độ cao 178m so với mặt đất, HCMC Skyrun 2022 thu hút các vận động viên chuyên nghiệp từ các nước như Nhật Bản, Đức, Mỹ và đặc biệt có sự tham gia của nhà vô địch thế giới về chạy leo thang, anh Soh Wai Ching, vận động viên người Malaysia qua ba chặng đua, “Team Challenge 49”, “Full Challenge 49” và “Fun Climb 15” để chinh phục đỉnh cao Saigon Skydeck, đài quan sát 360 độ tọa lạc tại tầng 49 của Bitexco Financial Tower.


Hai đội nhanh nhất hạng mục “Team Challenge 49”

Giải HCMC Skyrun đã trở thành giải chạy biểu tượng của TP.HCM, một ngày hội của cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế. Đích đến Saigon Skydeck với góc nhìn thành phố từ "trên mây" ở tầng cao 49 không chỉ là niềm hạnh phúc, vinh quang của người chiến thắng khi khai phá được giới hạn bản thân, vượt lên chính mình mà còn khơi dậy tình yêu đối với thành phố khi được ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo nhất của sông Sài Gòn cùng khung cảnh tuyệt vời, đầy năng động của TP.HCM.

Được biết đến lần đầu tiên với tên gọi “Vertical Race” vào những năm 1970, cuộc thi chạy cầu thang bộ hiện nay đã trở thành môn thể thao chuyên nghiệp và rất thịnh hành ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Canada và nhiều khu vực Châu Á. Dù là một môn thể thao tương đối mới, nhưng các cuộc thi chạy cầu thang bộ đã nhanh chóng thu hút những người đam mê thể thao vì thích khám phá sự mới lạ khi nhiều tòa nhà cao tầng liên tục được xây dựng.

K.Nguyên