Thứ ba, 7/2/2023, 10h50

Hơn 3.700 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do thảm họa động đất kép

Hai trận động đất kép ngày 6.2 đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria.

Theo Reuters, hơn 3.700 người người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria đã thiệt mạng vì hai trận động đất ngày 6.2. Thời tiết mùa đông lạnh giá hiện tại còn khiến cuộc sống của hàng ngàn người bị thương hoặc mất nhà cửa trở nên khó khăn và cản trở nỗ lực tìm kiếm những người sống sót.

Trận động đất đầu tiên mạnh 7,8 độ richter xảy ra trước khi mặt trời mọc ngày 6.2 trong thời tiết khắc nghiệt đã làm sập nhiều chung cư ở các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ và gây thêm thảm họa đối với hàng triệu người Syria mất nhà cửa sau nhiều năm chiến tranh. Ít nhất 120 cơn dư chấn đã xảy ra.

Đây là trận động đất lớn nhất trên toàn thế giới được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận kể từ trận động đất ở Nam Đại Tây Dương vào tháng 8.2021.

Đầu giờ chiều, trận động đất thứ hai mạnh 7,7 độ Richter được ghi nhận, cách tâm chấn cuộc động đất ban đầu khoảng 95 km về hướng bắc. Trận động này đủ lớn để làm sập thêm nhiều tòa nhà, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ đang cố gắng kéo thương vong ra khỏi đống đổ nát.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết cho đến nay là 2.316 nạn nhân, Cơ quan quản lý công tác ứng phó các vấn đề khẩn cấp và thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết. Hơn 13.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Đây là cơn địa chấn nguy hiểm nhất ở nước này kể từ sau khi trận động đất có cường độ tương tự vào năm 1999 tàn phá khu vực đông dân cư ở biển Marmara gần Istanbul, khiến hơn 17.000 người thiệt mạng.

Theo số liệu từ chính quyền Syria ở Damascus và nhân viên cứu hộ ở khu vực tây bắc do quân nổi dậy kiểm soát, ítt nhất 1.444 người thiệt mạng ở Syria trong trận động đất ngày 6.2 và khoảng 3.500 người bị thương.

Kết nối internet kém và đường nối một số thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ bị hư hỏng, nơi sinh sống của hàng triệu người, đã cản trở nỗ lực đánh giá và giải quyết tác động của thảm họa.

Nhiệt độ ở một số khu vực dự kiến giảm xuống mức gần như đóng băng chỉ sau một đêm, khiến tình trạng của những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hoặc vô gia cư trở nên tồi tệ hơn. Mưa đã rơi vào ngày 6.2 sau khi bão tuyết quét qua Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử khó khăn vào tháng 5, gọi trận động đất là thảm họa lịch sử. Ông Erdogan cũng nói đây là trận động đất tồi tệ nhất xảy ra ở nước này kể từ năm 1939, nhưng cho biết chính quyền đang làm tất cả những gì có thể.

"Mọi người đang nỗ lực hết mình mặc dù mùa đông, thời tiết lạnh giá và động đất xảy ra vào ban đêm khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tại Syria, đất nước vốn đã bị tàn phá sau hơn 11 năm nội chiến, Bộ Y tế cho biết 711 người đã thiệt mạng. Tại vùng tây bắc Syria do lực lượng nổi dậy kiểm soát, các nhân viên cấp cứu cho biết 733 người đã thiệt mạng.

Truyền hình nhà nước Syria chiếu cảnh các đội cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong mưa lớn và tuyết. Tổng thống Bashar al-Assad của Syria đã tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp để xem xét thiệt hại và thảo luận các bước tiếp theo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6.2 đã điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu về trận động đất.

Ông Blinken đã gửi lời chia buồn và "làm rõ rằng bất cứ thứ gì Thổ Nhĩ Kỳ cần mà Mỹ có thể cung cấp, họ nên nhấc điện thoại và cho chúng tôi biết", ông Price nói.

Tổng thống Erdogan cho biết 45 quốc gia đã đề nghị giúp đỡ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Đông A/TNO