Thứ ba, 7/7/2020, 20h49

Hơn 4.700 đoàn viên được kết nạp Đảng


Ông Nguyn Trung Nhân - Trưng ban Dân vn Thành y Cn Thơ (th 6 t phi qua) trao Bng khen ca Ch tch UBND TP.Cn Thơ cho các tp th

Chiều 6-7, Đoàn Thanh niên Cộng sản TP.Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên (CTĐ&PTTTN) nhiệm kỳ 2017-2022, giai đoạn 2017-2020.

Trong giai đoạn 2017-2020, CTĐ&PTTTN TP đã đạt nhiều kết quả. Có 12 TTN tiên tiến được tuyên dương toàn quốc, 213 TTN tiên tiến được tuyên dương cấp TP; 1.670 đoàn viên thanh niên được tuyên dương cấp quận, huyện.

Hàng loạt công trình phúc lợi xã hội được các đoàn viên thanh niên xây dựng, trong đó có công trình cầu Hy Vọng với 48 cây đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các cây cầu này đã tạo nhiều thuận lợi trong đi lại của người dân nông thôn, cũng như phát triển kinh tế nông thôn. Qua đó giúp Cần Thơ hoàn thành sớm chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó là các công trình phục vụ thiếu nhi. Trong đó chương trình “Vì trường đẹp cho các em”, đã sửa chữa, nâng cấp sân chơi và nhà vệ sinh tại 58 trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP; Xây mới 114 điểm và sửa chữa, nâng cấp 163 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại các xã, phường của Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL.

Các cấp bộ Đoàn còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, như thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, “Thi đua dạy tốt - học tốt”, “SV 5 tốt”, “HS 3 rèn luyện”. Từ các phong trào này có 302 SV được tuyên dương “SV 5 tốt” cấp TP và 13 SV được tuyên dương cấp Trung ương. Các cấp bộ Đoàn đã vận động trao 1.540 suất học bổng, 37.250 phần quà cho HS,SV có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 14 tỷ đồng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giới thiệu 9.985 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó 4.751 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cần Thơ Xung kích - Tình nguyện - Đoàn kết - Sáng tạo”, nửa nhiệm kỳ còn lại, tuổi trẻ TP quyết tâm thực hiện tốt các chương trình hành động cách mạng của Đoàn; trong đó đặc biệt quan tâm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng và các hoạt động hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tặng Bằng khen cho 16 tập thể; Thành đoàn Cần Thơ tặng Bằng khen cho 14 tập thể và các cá nhân, có thành tích xuất sắc trong CTĐ&PTTTN.

Tin, ảnh: Đan Phưng