Thứ bảy, 7/12/2019, 19h43

Hơn 700 phụ huynh học sinh lớp 12 được hướng nghiệp

Cuối tuần qua, hơn 700 phụ huynh học sinh lớp 12 Trường THPT Thủ Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã được… hướng nghiệp trong việc chọn ngành nghề để đồng hành cùng con mình trong mùa tuyển sinh sắp tới. Hoạt động này nằm trong chương trình tập huấn về công tác hướng nghiệp dành cho phụ huynh được nhà trường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức. Theo đó, với chủ đề “Cùng em chọn tương lai”, chương trình đã cung cấp những kiến thức thực tế, các kỹ năng bổ ích cho phụ huynh để có thể đồng hành cùng con mình trong học tập, rèn luyện, lập kế hoạch và quyết định lựa chọn ngành nghề trước ngưỡng cửa tương lai. TS. Bùi Hồng Quân (giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM, báo cáo viên của chương trình) nhận định: Chọn nghề nghiệp là điều quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Định hướng nghề nghiệp sai lầm không chỉ khiến các bạn trẻ không phát triển được nghề nghiệp mà còn lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc và thậm chí còn phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân để học lại một nghề khác phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, trong hành trình chọn nghề nghiệp của học sinh, nhiều phụ huynh lại đưa ra những lựa chọn thay cho con và cho rằng đó là tốt, bất chấp năng khiếu, xu hướng và ước vọng của con. “Việc phụ huynh lựa chọn nghề nghiệp thay con sẽ tạo ra sức ép lớn đối với các em, khiến các em thụ động, không dám đưa ra quyết định tương lai của mình. Để công tác hướng nghiệp được hiệu quả, các em học sinh chọn được một ngành nghề phù hợp, ngoài sự hỗ trợ của nhà trường, thầy cô thì điều quan trọng không kém là cần phải có sự đồng hành, cách nhìn tích cực, thấu hiểu của phụ huynh”, TS. Quân nhấn mạnh.

Yến Hoa