Thứ sáu, 19/6/2020, 10h11

Hòn đảo hình thành từ phân cá vẹt

Mỗi con cá vẹt có thể ăn tới hàng trăm ký san hô mỗi năm, chất thải của chúng góp phần tạo nên 85% hòn đảo Vakkaru.
Vakkaru là hòn đảo nằm ở trung tâm Khu bảo tồn sinh quyển quần đảo Baa Atoll của UNESCO, cách thủ đô Malé khoảng 30 phút di chuyển bằng thủy phi cơ. Hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi cát trắng và đầm phá màu ngọc lam, với bãi biển trong, sạch và những rặng san hô.
Hòn đảo được hình thành hoàn toàn nhờ trầm tích từ rạn san hô xung quanh, trong đó có tới 85% từ chất thải cá vẹt hay còn gọi là cá mó. Phần còn lại là từ tảo Halimeda.
Cá vẹt là loài cá nhỏ, phần lớn được tìm thấy ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng sinh sống quanh các rạn san hô, bờ biển đá và thảm cỏ mềm. Cái tên của chúng xuất phát từ khoang miệng và chiếc mỏ đặc biệt. Mỏ của chúng có khoảng 15 hàng răng, được tạo thành từ hơn 1.000 chiếc răng mọc liên tục. Những chiếc răng dệt lại với nhau, tạo thành bộ hàm sắc như dao cạo. Các nhà khoa học cho rằng, đây là bộ răng mạnh khỏe nhất trong bất kỳ sinh vật sống trên trái đất.
Cá vẹt là loài phàm ăn, thức ăn chủ yếu của chúng là tảo. Những loài tảo này phát triển bên trong khung xương của san hô, giống như mô polyp gây bệnh. Vì vậy, cá vẹt phải dùng mỏ để nhai cục san hô nhiễm bệnh, tìm kiếm tảo mềm bên trong. Các bữa ăn của chúng góp phần bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của rặng san hô. 
Sau khi tiêu hóa hết những gì đã ăn được, chúng sẽ bài tiết ra cát, qua năm tháng góp phần tạo nên những hòn đảo ở Baa Atoll. Các nhà khoa học cho rằng, mỗi con cá vẹt trưởng thành có thể ăn tới 100 kg tảo san hô mỗi năm. Trung bình một năm, chúng "sản xuất" 531.000 kg cát mới, góp phần tạo ra trầm tích bảo vệ các đảo san hô.
Để tìm kiếm những "công nhân xây dựng" cá vẹt, du khách có thể tham gia trải nghiệm lặn biển với các chuyên gia từ trung tâm PADI Silversands. Các gói lặn được cung cấp trên hòn đảo.
Trong hành trình, bạn sẽ tận mắt trông thấy những tuyệt tác san hô và các loài sinh vật biển nhiều màu sắc như cá hồng vàng, cá hồng lưng gù...
Hòn đảo cũng cung cấp các hoạt động thể thao dưới nước khác như chèo thuyền kayak, lướt ván, lướt ván diều, mô tô nước.
Cũng giống như các hòn đảo "thiên đường" khác ở Maldives, Vakkaru phủ xanh bởi các loại cây nhiệt đới, trong đó là 2.300 cây dừa. Đảo sở hữu hệ thống phòng và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Những biệt thự được xây dựng bằng gỗ nằm rải rác trên bãi cát trắng hoặc chạy dài tới vùng nước ngọc lam của đầm phá. Các phòng nghỉ, biệt thự được thiết kế thanh lịch với điểm nhấn họa tiết chạm khắc trên gỗ.
Ngoài các môn thể thao dưới nước, khu nghỉ dưỡng sở hữu câu lạc bộ Cá Vẹt, câu lạc bộ Dừa với thư viện và trò chơi cho trẻ em từ 3 tuổi. Vì vậy, nơi đây được du khách bình chọn là điểm đến thích hợp cho kỳ nghỉ gia đình và tuần trăng mật. Chi phí nghỉ dưỡng từ 1.232 USD mỗi đêm, trong thời gian lưu trú tối thiểu 4 đêm.
Lan Hương (theo vnexpress)