Thứ tư, 7/4/2021, 14h08

Họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục TP.HCM

Ngày 7-4, Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục TP (6-4-1977/ 6-4-2021) và chương trình Phúc lợi đoàn viên.


Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP phát biểu tại buổi họp mặt

Đến tham dự họp mặt có bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP; bà Nguyễn Thị Yến Thu - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức TP; ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Chi nhánh Phan Đình Phùng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribannk); bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP; Cùng các đồng chí Cán bộ Công đoàn, nguyên Chủ tịch Công đoàn các thời kỳ…


Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP đã sơ lược một số hoạt động trọng tâm của Công đoàn với những đóng góp của nhiều thế hệ Cán bộ Công đoàn chuyên trách, Cán bộ Công đoàn cơ sở và Cụm Công đoàn các thời kỳ.

“Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Công đoàn Giáo dục TP đã góp phần tô đậm truyền thống của ngành từ nhiệt huyết của nhiều thế hệ cán bộ công đoàn ngành giáo dục đi trước và Cán bộ công đoàn đương nhiệm”, ông Phụng nhấn mạnh.


Ông Võ Phi Rạng Đông - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Sở GD-ĐT TP tặng hoa và biểu trưng tri ân Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Giáo dục TP trong thời gian qua. Theo đó, Công đoàn đã có nhiều hoạt động thực chất, sáng tạo và năng động phù hợp với điều kiện của TP. Trong đó, nổi bật là các hoạt động phong trào; hỗ trợ đồng nghiệp ngoại thành vui tết, chia sẻ với đồng nghiệp các tỉnh thành về vật chất và tinh thần; Đặc biệt là đã xây dựng nền dân chủ ở cơ sở, từ đó người lao động hiểu hơn về quyền của mình, góp phần ổn định môi trường giáo dục…


Bà Nguyễn Thị Gái tặng hoa tri ân đến ông Nguyễn Hữu Hùng - Nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP và bà Phan Thị Kim Hoàn - Nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Trung Trực

“Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho công đoàn viên, Công đoàn cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích cho CB-NG-NLĐ”, ông Hiếu chỉ đạo.

Tham dự và phát biểu tại đây, bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP nhìn nhận: “Qua 44 năm, truyền thống Công đoàn Giáo dục TP luôn được duy trì, thể hiện rõ ở nội dung cũng như phương thức hoạt động. Cụ thể Công đoàn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa ngành và lao động trong ngành, tạo sự chia sẻ, đồng cảm của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với đồng nghiệp trong TP và các tỉnh, thành…  

Để phát huy hơn nữa trong công tác Công đoàn, bà Thúy đề nghị Công đoàn Giáo dục TP tiếp tục sáng tạo với những hoạt động phù hợp, đáp ứng kịp thời tình hình mới; Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến công đoàn viên; Tiếp tục thực hiện chương trình Phúc lợi đoàn viên phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị; Đồng thời có những hoạt động gắn với chuyên môn như chia sẻ, bồi dưỡng tình yêu nghề từ người đi trước, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học…


Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP và bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP tặng hoa tri ân Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017

Tại đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Phan Đình Phùng và Công ty Sữa Hà Lan cũng đã giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên với các ưu đãi dành cho Công đoàn cơ sở và đoàn viên.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục TP tri ân 29 Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 -2017 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục TP.

T.Anh