Thứ ba, 26/5/2020, 20h14

Hợp tác đào tạo nhân lực y tế

Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ mới đây đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế. Phát biểu tại buổi ký kết, bà Nguyễn Thục Anh (Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ) cho hay, nhân lực ngành y tế, điều dưỡng đang ngày càng trở nên quan trọng, nhất là đối với lĩnh vực y tế tư nhân. Theo thống kê, số lượng nhân viên y tế tại Việt Nam chỉ bằng 1/9 theo tỷ lệ mà WHO đặt ra. Việc ký kết trong lĩnh vực đào tạo giữa hai đơn vị với mong đợi cùng nhau góp phần tạo ra lực lượng y tế nòng cốt cho Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nói riêng và trong toàn khối y tế nói chung thông qua các chương trình đào tạo nâng cao trong lĩnh vực y tế. Với hệ thống 15 bệnh viện và 6 phòng khám, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ hết mình cho nhà trường để cùng nhau hợp tác đào tạo ra nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho ngành y tế Việt Nam”.

NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong (Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) khẳng định, việc ký kết đào tạo hợp tác trong lĩnh vực y tế chính là nỗ lực của nhà trường trong việc chung tay, góp sức đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của Việt Nam. Ngành y tế mới đây đã ghi một điểm son trong phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tương lai vẫn còn nhiều việc để làm đòi hỏi ngành y tế phải nâng cao năng lực, phòng ngừa chữa bệnh, cũng như tăng cường các kiến thức dự báo để chủ động trong các tình huống bất ngờ. Buổi ký kết là sự mở đầu cho nhiều hơn nữa các chương trình hợp tác đào tạo nhân vực ngành y tế chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi trong tương lai, phù hợp với chiến lược đào tạo của nhà trường.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng hiện có 39 ngành đào tạo chuyên sâu, bao quát các lĩnh vực: Khoa học xã hội, khoa học sức khỏe, kinh doanh quản lý và luật, kỹ thuật và mỹ thuật công nghiệp, giáo dục…

Yến Hoa