Thứ bảy, 30/5/2020, 09h32

Inter lên tiếng, M.U có cơ hội tống cục nợ Sanchez

Giám đốc thể thao của Inter Milan, ông Piero Ausillo khẳng định sẽ để Alexis Sanchez thể hiện năng lực trước khi đưa ra quyết định.

Inter Milan sẽ cho Sanchez cơ hội thể hiện để kí hợp đồng chính thức
Alexis Sanchez đang khoác áo Inter Milan theo bản hợp đồng cho mượn từ Man Utd tới hết mùa giải 2019-20. Quỷ đỏ rất muốn bán đứt ngôi sao người Chile cho sân Giuseppe Meazza để giải quyết bài toán về mức lương. Tuy nhiên, ở Inter Milan, Sanchez chưa thể hiện được nhiều như kì vọng. Nhiều nguồn tin từ Italia khẳng định Nerazzurri sẽ trả lại ngôi sao này cho Man Utd.
Mặc dù vậy, trong bài phát biểu trên SkySport Italia, Giám đốc thể thao của Inter Milan, ông Piero Ausillo cho biết vẫn hy vọng mua đứt Alexis Sanchez. Ngôi sao người Chile sẽ được trao cơ hội thể hiện mình tới hết mùa giải và sau đó Inter Milan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
"Sanchez sẽ ở lại với chúng tôi tới hết mùa giải này. Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định tương lai của cậu ta với Man Utd. Cậu ấy sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của mình", Giám đốc thể thao của Inter Milan, ông Piero Ausillo chia sẻ trên SkySport Italia.
Serie A dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào ngày 20/6 tới. Do thường xuyên dính chấn thương, Alexis Sanchez mới chỉ đá 15 trận ở mùa giải này và chỉ 1 lần lập công. Với việc đạt thỏa thuận bán đứt tiền đạo Mauro Icardi cho PSG, Sanchez sẽ là 1 trong những lựa chọn của HLV Conte cho mùa giải 2020-21. Thậm chí, Inter còn có khả năng để Lautaro Martinez tới Barcelona trong phiên chợ hè 2020.
Alexis Sanchez bị coi là "cục nợ" của Man Utd bởi tiền đạo này không nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Quỷ đỏ không thể thanh lý hợp đồng với Sanchez bởi họ sẽ phải trả khoản bồi thường rất lớn, khoảng 55 triệu bảng tiền lương cho 2 năm hợp đồng còn lại. Quỷ đỏ cũng không dễ bán Sanchez bởi ngôi sao 31 tuổi này đang hưởng mức lương rất cao. Không nhiều CLB có đủ khả năng chi trả mức lương này.
Phương Minh (theo bongdaso)