Thứ ba, 20/9/2022, 10h34

Khách Việt chuộng đi du lịch Thái Lan, Singapore

Kết thúc 3 tháng hè, du lịch Thái Lan và Singapore bước vào giai đoạn thấp điểm nhưng vẫn đón nhận lượng khách ổn định nhờ thủ tục thông thoáng, giá cả phải chăng và có nhiều sản phẩm phong phú.
Khách Việt thích tour Thái Lan, Singapore
Trước và sau khi mở cửa du lịch, Thái Lan và Singapore vẫn là hai cái tên hàng đầu của thị trường outbound (đưa khách đi nước ngoài) được khách Việt lựa chọn.
Đây là hai điểm đến có nhiều sự tương đồng như chính sách nhập cảnh thuận lợi, thủ tục dễ dàng, chi phí phù hợp và có nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ đa dạng.
Tại Singapore, quốc đảo này có thể cung cấp nhiều trải nghiệm tùy theo túi tiền của du khách. Từ 5SGD (83.000 đồng), 50SGD (839.000 đồng) cho đến 500SG (khoảng 8,3 triệu đồng), du khách đều dễ dàng tìm được các chỗ ăn ngon với mức chi phí mong muốn.
Về khách sạn, đảo quốc sư tử có đa dạng phân khúc từ nhà nghỉ giá rẻ cho khách du lịch bụi (hostel) đến khách sạn 3 sao, 5 sao. Ngoài ra, nơi đây cũng phục vụ loạt trải nghiệm mà du khách không thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Trong khi đó, Thái Lan là điểm đến hút khách Việt suốt nhiều năm bởi thời tiết dễ chịu, chi phí sinh hoạt rẻ, phù hợp với cả du khách bình dân và du khách cao cấp.
Trong giai đoạn thấp điểm, Singapore vẫn là thị trường du lịch hút khách bậc nhất tại Đông Nam Á 
Trao đổi với PV, bà Ngô Thị Duyên - Chủ tịch Top Travel cho biết, qua dịp cao điểm hè, lượng khách đặt tour tới hai quốc gia này có hạ nhiệt song vẫn duy trì ở mức ổn định.
Tháng 8, tour du lịch Thái Lan và Singapore của đơn vị này kín chỗ. Sang tháng 9, lượng khách giảm khoảng 30% so với dịp hè, lịch trình tour đến hết tháng vẫn còn nhiều chỗ trống.
Song con số này vẫn đáng được kỳ vọng bởi giá vé máy bay, phòng khách sạn những tháng cuối năm giảm nhẹ. Chưa kể chính sách nhập cảnh tới hai quốc gia trên đều thuận lợi, dễ dàng. 
"Hiện thị trường du lịch châu Âu và Đông, Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản,... đang gặp nhiều khó khăn về xét duyệt visa. Ví dụ, tại Hàn Quốc, thời gian xét duyệt visa thông thường là 15 ngày nhưng nay kéo dài một tháng. Thậm chí, nhiều khách dù mọi năm đều đạt điều kiện nhưng năm nay vẫn có thể trượt visa", bà Duyên nói.
Nhiều du khách nhận xét, chi phí du lịch Singapore đắt đỏ nhưng xứng đáng bởi có các sản phẩm dịch vụ đa dạng, độc đáo,...
Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Fiditour - Vietluxtour nhận định, khi thị trường outbound khởi động lại, các tour Thái, Malaysia - Singapore thu hút hơn nhờ sản phẩm đa dạng, được làm mới liên tục và có nhiều hoạt động quảng bá tốt tại thị trường Việt Nam.
Theo bà Thu, hiện các tour Đông, Bắc Á chưa mở lại chính thức hoặc nếu có thì thủ tục nhập cảnh còn nhiều trở ngại với du khách.
Trong khi đó, tour châu Âu, Úc, Mỹ thì chi phí khá cao nên giới hạn một số thị phần khách nhất định, các tour Đông Nam Á với giá vừa phải, trở thành điểm đến được lựa chọn nhiều nhất nhờ thủ tục thông thoáng hơn và sản phẩm được quảng bá tốt.
Giá tour trên dưới 10 triệu đồng
Qua khảo sát, giá tour du lịch Thái Lan và Singapore có mức dao động trên dưới 10 triệu đồng, phù hợp túi tiền của du khách Việt.
Tour trọn gói Thái Lan 5N4Đ có giá từ 7,5 triệu đồng/người, tour Singapore 3N2Đ giá 8,3 triệu đồng/người. Trong khi đó, tour liên tuyến Malaysia - Singapore có chi phí gần 11 triệu đồng/người.
Tour Thái Lan vẫn giữ vị thế trong khu vực với nhiều hành trình và mức giá hấp dẫn khác nhau, dao động trên dưới 10 triệu đồng
Ngoài giá tour trọn gói ổn định thì các sản phẩm combo du lịch Thái Lan và Singapore cũng không biến động nhiều. Trong đó, vé máy bay đến Thái Lan từ cuối tháng 8 có dấu hiệu hạ nhiệt so với dịp cao điểm hè.
Chặng Hà Nội - Bangkok ngày cuối tuần có mức giá khoảng từ 3 - 4 triệu đồng/khứ hồi. Hành khách có thể lựa chọn hãng bay và giờ bay khác nhau với chi phí chênh lệch chừng 1-1,5 triệu đồng.
Trong khi đó, chi phí tour du lịch Singapore nhìn chung ổn định hơn bởi giá vé máy bay không có nhiều thay đổi. Chặng Hà Nội - Singapore hiện dao động ở mức 4-5 triệu đồng/khứ hồi, giảm khoảng 10-15 USD/khứ hồi (khoảng 236.000 - 354.000 đồng) so với mùa cao điểm du lịch hè.
Theo bà Lê Hương - một đại lý vé máy bay ở Hà Nội cho biết, nếu khách đặt vé máy bay trước khoảng 2 tháng hoặc thông qua các ứng dụng trực tuyến thì sẽ nhận được nhiều ưu đãi về giá hơn.
Có thời điểm, giá vé chỉ còn 1,8 - 2,5 triệu đồng/khứ hồi cho chặng Hà Nội - Bangkok hoặc giảm vài trăm nghìn đồng so với chặng khởi hành từ TP.HCM. 
"Trong khi đó, giá phòng nghỉ, khách sạn hay vé vui chơi hay ăn uống gần như không thay đổi. Tùy vào lịch trình và thời gian lưu trú của du khách mà chi phí sẽ có sự chênh lệch khác nhau", bà Hương thông tin.
Du lịch tự túc giảm nhiệt, tour trọn gói "lên ngôi"
Tuy giá tour trọn gói tại Thái Lan và Singapore không có nhiều thay đổi so với giai đoạn cao điểm trong hè hay trước dịch song chi phí du lịch tự túc lại có sự khác biệt.
Du khách chọn đi tour thường là hội nhóm, gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc đoàn đông người cần sự điều hành, sắp xếp. Còn nhóm khách trẻ chuộng hình thức tự túc dù giá cao hơn và đòi hỏi nhiều yêu cầu khác
Theo đại diện một số công ty du lịch, ở thời điểm hiện tại, du khách du lịch Thái Lan và Singapore theo hành trình trọn gói sẽ tiết kiệm chi phí hơn đi tự túc. 
Riêng vé máy bay và giá phòng khách sạn tại đảo quốc sư tử đã dao động khoảng 350-430SGD/người (khoảng 5-7,2 triệu đồng), chưa kể chi phí ăn uống, tham quan, mua sắm.
Theo khảo sát, giá phòng nghỉ tại Singapore thuộc hàng đắt đỏ nhất khu vực. Để thuê phòng hạng 4-5 sao ở Singapore, khách phải trả mức giá trung bình là 300-400SGD (khoảng 5-6,7 triệu đồng). 
Với chi phí trên dưới 150SGD (khoảng 2,5 triệu đồng), du khách chỉ thuê được phòng khách sạn phân khúc bình dân ở đảo quốc sư tử. 
Cùng mức giá đó, du khách có nhiều lựa chọn hơn với các hạng phòng từ 4-5 sao gần các trung tâm thành phố ở Thái Lan. Còn dưới 100 SGD (khoảng 1,6 triệu đồng), du khách chỉ chọn được phòng dorm ở Singapore.
Trong khi đó tại Thái Lan, giá phòng khách sạn 3-4 sao ở thủ đô Bangkok dao động 13-45 USD/đêm (khoảng 300.000 - 1.000.000 đồng). Một số khách sạn có vị trí thuận lợi cho du khách di chuyển, tham quan giữa các điểm đến như gần trạm MRT, trung tâm thương mại hay các khu chợ truyền thống,...
Thậm chí, với phân khúc cao cấp hơn như khách sạn 5 sao, du khách cũng có nhiều lựa chọn lưu trú với mức giá chỉ từ 40 USD/đêm (khoảng 1,2 triệu đồng). Nhìn chung, giá phòng ở các khu vực trung tâm Thái Lan có mức giá khá tốt.
Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Fiditour - Vietluxtour nhận định, thông thường, các công ty du lịch có xu hướng chuẩn bị tour sớm với giá vé máy bay và dịch vụ có giá tối ưu nhất.
Tuy nhiên, lịch trình du lịch trọn gói có nét đặc thù, du khách phải tham quan theo chương trình chung của đoàn.
"Trong khi đó, du lịch tự túc giúp du khách chủ động lựa chọn lịch trình và chi tiêu theo sở thích. Song, hình thức này đòi hỏi khách phải có kinh nghiệm đặt vé, phòng khách sạn và thanh toán trực tuyến…
Khách cũng cần có ngoại ngữ và khả năng lên kế hoạch để sắp xếp lịch trình tham quan phù hợp. Tuy nhiên, nếu không sắp xếp, dự toán kỹ, du khách cũng dễ gặp vấn đề phát sinh khi du lịch tự túc", bà Thu cho biết.
NN (theo dantri)