Thứ hai, 17/1/2022, 15h53

Khai mạc Lễ hội Tết Việt năm 2022

Trong không khí hân hoan đón chào năm mới “Mừng Đảng-Mừng Xuân” của người dân TP.HCM, tối 16-1 Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đã chính thức khai mạc Lễ hội Tết Việt năm 2022.


Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc Lễ hội Tết Việt năm 2022

Phát biểu lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Lễ hội Tết Việt lần thứ 3 năm 2022 được tổ chức trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm Dương lịch 2022, náo nức chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần với nhiều niềm tin và kỳ vọng khi TP đang triển khai mạnh mẽ kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội sau thời gian tạm đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Lễ hội năm nay càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM vừa chính thức là vùng xanh, đời sống xã hội đang dần sôi động trở lại trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19. 


Người dân tham quan tại Lễ hội Tết Việt năm 2022

Theo bà Thắng, lãnh đạo TP rất hoan nghênh ngành du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tham mưu đổi mới phương thức tổ chức để Lễ hội được diễn ra trong thời gian 14 ngày với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng yêu nước, hướng về quê hương nguồn cội và đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, thưởng lãm, mua sắm, ẩm thực của du khách, người dân TP trong dịp Tết cổ truyền. “Với nhiều hoạt động đổi mới, tôi tin rằng Lễ hội sẽ là sự kiện ghi dấu cho chuỗi hoạt động trong giai đoạn 3 của kế hoạch phục hồi khi TP vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng của ngành du lịch TP cho việc đón khách du lịch từ các tỉnh thành và khách quốc tế trở lại trong năm 2022, góp phần kích cầu du lịch và quảng bá thương hiệu điểm đến TP.HCM “An toàn, Sống động và đầy Hứng khởi”, bà Thắng nhấn mạnh.


Văn nghệ khai mạc  

Lễ hội Tết Việt năm 2022 là Lễ hội Tết đầu tiên trong cả nước được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và là Lễ hội có thời gian dài nhất khi được tổ chức trong 14 ngày kéo dài từ ngày 16 đến 30-1 (tức từ ngày 14 đến ngày 28 Tết Nhâm Dần).

Qua 3 lần tổ chức, Lễ hội Tết Việt năm 2022 đã trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo hàng năm, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, với nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Bên cạnh việc truyền tải hình ảnh, niềm vui hân hoan chào đón Tết trên khắp mọi miền đất nước, tự hào về TP.HCM qua nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tái hiện phong tục đón Tết, hình ảnh vui xuân 3 miền Bắc - Trung - Nam, biểu diễn Lân Sư Rồng cầu chúc may mắn, bình an, hạnh phúc cho mọi người còn có không gian “Gian hàng Du lịch TP.HCM” cung cấp thông tin về các chương trình kích cầu du lịch của TP trong năm 2022, các chương trình tour tuyến du lịch liên kết vùng và có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn. 


“Ông Đồ” cho chữ tại lễ hội

Song song đó là “Hội chợ mua sắm Tết” trên nền tảng trực tuyến 2D, 3D thu hút gần 60 doanh nghiệp và hơn 20 tỉnh thành đăng ký tham gia.

Chương trình biểu diễn ẩm thực Tết Việt 2022: diễn ra từ 17h đến 19h các ngày 18, 20, 22, 24 và 27-1.

Ngoài ra, Lễ hội Tết Việt năm 2022 còn diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng dành cho khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm như: Ngày hội Khinh khí cầu tại TP.Thủ Đức (diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-1; cuộc thi Ảnh đẹp Online với chủ đề “Mùa xuân trên TP”…


Một không gian trong Lễ hội Tết Việt năm 2022 tại Nhà văn hóa Thanh niên

Trong bối cảnh TP đang hồi phục kinh tế, xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, Lễ hội Tết Việt năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí vui tươi, an toàn trong dịp Tết cổ truyền, tạo động lực cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, qua đó nhấn mạnh điểm đến TP.HCM “Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn”.

Lễ hội Tết Việt năm 2022 diễn ra trực tiếp tại Nhà Văn hóa Thanh niên, trực tuyến tại https://tetviet.visithcmc.vn

Hồ Trinh