Thứ tư, 30/11/2022, 19h53

Khơi thông các nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Chiều 30-11, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.


Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã kết luận một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, về tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị thống nhất đánh giá năm 2022, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19 và sự biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới vượt ra ngoài dự báo đầu năm. Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, với ý chí quyết tâm của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; trên tinh thần thích ứng linh hoạt, chủ động và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa triển khai các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện các biện pháp khắc phục tồn đọng; tình hình kinh tế - xã hội thành phố đã phục hồi nhanh và khá toàn diện.

“Hội nghị thống nhất với những hạn chế, yếu kém, tồn tại và nguyên nhân. Điểm tích cực, tại hội nghị các đại biểu đã mạnh dạn, thẳng thắn nói lên trách nhiệm của mình trên từng lĩnh vực, chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém, tồn tại, nguyên nhân. Đồng thời đặt ra những câu hỏi để tìm lời giải về trách nhiệm đối với những đề xuất, những chỉ tiêu đạt và chưa đạt trong thời gian qua”, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho hay.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, hội nghị nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo đà phát triển cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Dự báo tình hình sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ, chính quyền thành phố cần chủ động, thích ứng hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại; tập trung tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

 “Hội nghị cơ bản thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 7,5% - 8%; thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM đề xuất”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng đó là sự tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11 đề ra, trọng tâm là 4 chương trình trọng điểm, đột phá phát triển thành phố; tổng kết Nghị quyết 16 trình Bộ Chính trị; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phát triển thành phố và cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới.

Bên cạnh đó, tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu, thích ứng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu.

Đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những bất cập, vi phạm; kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng mục tiêu, là khu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính khu vực, là hạt nhân của đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Tập trung giải quyết các khiếu kiện liên quan việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, không để phát sinh phức tạp.

Ngoài ra cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công. Tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, bổ sung vốn cho đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở xã hội, cải thiện môi trường…

Tiếp tục giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách của thành phố, trước hết là đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn chỉnh 3 quy hoạch: Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040; Quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và chiến lược quản lý phát triển hành lang sông Sài Gòn.

Cùng với đó, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao chất lượng sống người dân thành phố. Chú trọng các hoạt động bảo vệ sức khỏe nhân dân, tăng cường kiểm soát và phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch.


Quang cảnh hội nghị

Đối với việc triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023: "Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư", đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị trước mắt tập trung chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và hành chính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước và toàn hệ thống chính trị thành phố.

Tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội; củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống, quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm cướp giật trên đường phố.

“Chúng ta bị mang tiếng rất nhiều vấn đề này. Cướp ở công viên, trên đường phố, người dân bị móc túi trong bệnh viện…. là điều không thể chấp nhận. Phải tập trung lực lượng triệt phá các băng nhóm này”, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị; đồng chí cũng đề nghị lưu ý các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, nhất là tội phạm hoạt động qua mạng, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình và trẻ em; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, sau một năm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đầy khó khăn, thành phố đã lấy lại được những gì đã mất sau đại dịch, tinh thần đoàn kết trong hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội tăng lên, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh tình hình biến động phức tạp và khó lường, nhiệm vụ của thành phố năm 2023 hết sức nặng nề, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt mọi thử thách, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với tinh thần “thành phố vì cả nước, cùng cả nước”.

N.Trinh