Chiều 13-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của kiều bào góp phần phát triển TP. Tại đây, các kiều bào đã góp ý cho chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, giải pháp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, giảm quá tải y tế, đào tạo nguồn nhân lực và dạy tiếng Việt cho bà con kiều bào.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt
Kiều bào Đài Loan Ngô Phẩm Trân - người sáng lập Hiệp hội Phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục Việt Nam tại Đài Loan - cho biết, có hơn 6 ngàn doanh nghiệp (DN) Đài Loan đang đầu tư tại Việt Nam. Các DN này có nhu cầu hơn 70 ngàn lao động có trình độ từ trung cấp trở lên. Tuy nhiên nguồn nhân lực này đang thiếu trầm trọng, nhất là nhân lực biết ngoại ngữ.
“Thực tế này cho thấy cần có chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển TP. Đồng thời đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ phổ thông khi chọn ngành vào đại học để các em xác định được nghề nghiệp từ sớm”, bà Trân cho biết.
Theo bà Trân, Văn phòng kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc vừa hỗ trợ chương trình hợp tác đào tạo giữa Đồng Tháp và Đài Loan với hơn 500 sinh viên đang theo học chương trình vừa học vừa làm. Những sinh viên này được hưởng một phần ngân sách do Bộ Giáo dục Đài Loan hỗ trợ, ra trường sẽ làm việc cho DN đất nước này. Năm 2017, TP.HCM đã hợp tác chương trình đào tạo nhân lực tiếng Trung giữa ĐH Sài Gòn và ĐH Đài Loan.
“Tôi mong muốn chương trình đang triển khai tại ĐH Sài Gòn phát triển hơn và vận dụng mô hình của Đồng Tháp để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu DN Đài Loan, góp phần phát triển TP”, bà Trân bày tỏ.
Bà Trân cũng mong muốn TP.HCM hỗ trợ đào tạo giáo viên Việt Nam dạy tiếng Việt cho kiều bào tại Đài Loan vì nguồn giáo viên tiếng Việt đang thiếu trầm trọng. Trong khi đó, hiện Đài Loan có hơn một ngàn cô dâu Việt với hơn hai ngàn đứa con. Từ năm 2020, tiếng Việt sẽ được áp dụng vào lớp 1, lớp 2 tại Đài Loan. Và chương trình tiếng Việt cũng được áp dụng vào THPT và ĐH như là môn học tự chọn, điều này rất cần đến giáo viên dạy tiếng Việt.
Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam cũng mong muốn TP thành lập các trung tâm đào tạo tiếng Việt, văn hóa Việt Nam cho con em kiều bào.
Quan tâm đến phát triển TP thông minh trên nền tảng công nghệ cao, GS.TS Trần Hải Linh - kiều bào Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) - cho rằng, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong việc này.
Tại VKBIA, các thành viên chủ chốt người Hàn Quốc là các chuyên gia về công nghệ cao, về trí tuệ nhân tạo. Do đó VKBIA mong muốn là cầu nối hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển TP. Đồng thời đồng hành và tư vấn cho các lĩnh vực liên quan, kể cả chuyên môn lẫn thu hút đầu tư mà TP.HCM cần.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng, tiếp thu các ý kiến đóng góp của kiều bào cho sự phát triển TP. Điều này khẳng định người Việt Nam dù đi đâu, làm gì cũng đều muốn góp phần phát triển quê hương.
Chiều cùng ngày, Thành ủy TP đã tổ chức Họp mặt kiều bào mừng xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham dự của gần 900 kiều bào trên 25 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hoạt động nhằm thể hiện tình cảm, sự trân trọng và quan tâm của lãnh đạo TP đối với cộng đồng kiều bào đang sinh sống, làm việc tại TP, cùng đa số kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài về thăm quê hương, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là dịp để lãnh đạo TP thông tin đến kiều bào về những thành tựu của TP trên các lĩnh vực, đồng thời ghi nhận và tuyên dương những tập thể, cá nhân kiều bào có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của TP và cả nước. |
Riêng đề xuất dạy tiếng Việt cho con em kiều bào, Bí thư Nhân chỉ đạo: “TP.HCM cần có đề án đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam ở nước ngoài. Đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Nội vụ có kế hoạch đào tạo giáo viên một cách cụ thể. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, vì một khi bà con biết tiếng Việt sẽ càng gắn bó với quê hương hơn”.
Đề cập đến định hướng phát triển TP.HCM trong tương lai, Bí thư Nhân cho biết, TP đang xây dựng 44 đầu việc thực hiện trong 10 năm tới. Khi hoàn thành đề cương chi tiết, TP tiếp tục mời bà con kiều bào đóng góp ý kiến theo từng vấn đề cụ thể.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh