Thứ ba, 20/10/2020, 21h51

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ

Sáng 20-10, Hi Liên hip Ph n (LHPN) TP.HCM đã t chc k nim 90 năm Ngày thành lp Hi LHPN Vit Nam (20-10-1930/ 20-10-2020) và 10 năm Ngày Ph n Vit Nam sáng 20-10.


Ông Lê Thanh Liêm - Phó Ch
 tch Thưng trc UBND TP.HCM, Trưng ban Vì s tiến b ph n TP.HCM trao K nim chương cho cá nhân. Ảnh: Y.Hoa

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP; ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP.HCM; bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng các mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo hội viên phụ nữ TP…

Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ TP lần thứ X (2016-2021), các cấp hội của TP đã có sự khẩn trương, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, công trình trọng điểm với quyết tâm cao. Đến nay, nhiều chỉ tiêu công trình đã đạt và vượt tiến độ đề ra. Ban Chấp hành Hội LHPN TP cũng đã có những bước chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng đến Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc. Đặc biệt, trong năm 2020, với tình hình khó khăn chung của dịch Covid-19 song các cấp hội đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ chính trị TP, linh hoạt sáng tạo trong thay đổi phương thức nội dung hoạt động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chăm lo thiết thực đến đời sống phụ nữ trẻ em.

 “Sự bình đẳng nam nữ góp phần rất lớn trong việc ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đặc biệt trong xã hội hiện đại. TP mong muốn Hội LHPN TP tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ, nâng cao trình độ, năng lực phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện sự bình đẳng trong xã hội, gia đình; làm sao giúp phụ nữ xóa bỏ tư tưởng tự ti, an phận, hun đúc hơn nữa tinh thần không cam chịu để vươn lên làm giàu…”, ông Phong nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” năm 2020 cho 20 cá nhân; Ban Thường vụ Hội LHPN TP tuyên dương 73 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

* Trước đó, sáng 19-10, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức Lễ khai mạc triển lãm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930/ 20-10-2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đến dự có bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP…

Triển lãm diễn ra từ nay đến 30-10 tại 3 địa điểm với hơn 200 bức ảnh được trưng bày. Tại Bảo tàng TP.HCM, triển lãm diễn ra với chủ đề “90 năm - Những dấu ấn vàng son của hội”; tại đường Đồng Khởi (khu vực trước Sở Văn hóa và Thể thao) diễn ra với chủ đề “Phụ nữ TP tự hào tiến bước”. Triển lãm còn diễn ra tại đường Đồng Khởi (khu vực đối diện Công viên Chi Lăng) với chủ đề “Hội và Cuộc sống”.

* Hội LHPN TP.Cần Thơ cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ hội phát động thi đua đặc biệt trong các cấp hội, lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027). Trước hết, phát động trong cán bộ, hội viên và toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức TP tham gia thi đua của hội bằng việc hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, hưởng ứng Tuần lễ áo dài trong công sở và các sự kiện.     

Dịp này, lãnh đạo TP và lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam TP.Cần Thơ thừa ủy nhiệm Hội LHPN Việt Nam, trao 52 kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân; Khen thưởng 11 tập thể và 12 cá nhân; Trao 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các nữ sinh vượt khó học giỏi; 1 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 50 triệu đồng)…

Y.Hoa - N.Trinh - Đ.Phưng