Thứ hai, 4/1/2021, 11h18

Lạ lùng chuyến bay "xuyên không": Khởi hành năm 2021, hạ cánh năm 2020

Nhiều người ví von đây là chuyến bay "xuyên không" khi cất cánh vào thời điểm giờ địa phương đã bước sang năm mới 2021, nhưng lại hạ cánh tại địa điểm vẫn đang trong ngưỡng của năm cũ 2020.
Theo nguồn tin từ Flight Radar 24, hãng hàng không United Airlines có hai chuyến bay "quay ngược về quá khứ". Chúng có đặc điểm chung là khởi hành vào thời điểm năm mới của ngày 1/1/2021, nhưng lại hạ cánh vào ngày 31/12/2020. Nhiều người ví von, đó là chuyến bay "xuyên không vượt thời gian".
Chuyến bay "xuyên không" đi ngược về quá khứ do sự chênh lệch múi giờ trên trái đất
Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu UA200, cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào lúc 3h37 ngày 1/1/2021 (theo giờ địa phương). Sau đó, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco, San Francisco, Mỹ, vào thời điểm 19h31 ngày 31/12/2020. Đây là chặng bay kéo dài 8 tiếng 54 phút.
Cả hai chuyến bay đều thuộc hãng hàng không Mỹ United Airlines
Một chuyến bay khác cũng mang số hiệu UA200, cất cánh từ đảo Guam (thuộc Mỹ) lúc 8h15 phút ngày 1/1/2021, hạ cánh xuống sân bay ở Hawaii (Mỹ) lúc 19h20 ngày 31/12/2020.
Thực ra đây là điều rất bình thường, bởi hiện tượng này xảy ra do sự chênh lệch múi giờ trên trái đất. Bởi vậy, hành khách trên chuyến bay có thể được trải nghiệm khoảnh khắc đón giao thừa hai lần ở hai địa điểm khác nhau.
Huy Hoàng (theo dantri)