Thứ bảy, 25/9/2021, 19h16

Lâm Đồng: 218 tình nguyện viên hỗ trợ thành phố chống dịch Covid-19

Dốc sức để “Thành phố mang tên Bác” đẩy lùi “giặc dịch”, đưa cuộc sống của Nhân dân trở lại bình thường; sau khi gởi văn bản đến các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh huy động lực lượng tình nguyện viên (TNV) tham gia đội hình chống dịch tại TP.HCM, sáng 25-9, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức lễ xuất quân, đưa đội hình TNV lên đường về TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Theo đó, đội hình có 218 TNV là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, giảng viên trẻ các trường ĐH,CĐ, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện tham gia.


Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lam Đồng (thứ tư từ phải sang) tặng  quà, hoa cho các TNV

Đến dự, động viên và phát biểu tại lễ xuất quân, ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã hoan nghênh sự linh hoạt, chủ động của Tỉnh đoàn Lâm Đồng; tinh thần hưởng ứng, tạo những điều kiện thuận lợi nhất của lãnh đạo các huyện, thành phố, các trường học đã tích cực huy động lực lượng, thành lập đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích không ngại gian khó, thậm chí nguy hiểm của 218 TNV thuộc các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh đã đăng ký tham gia đội hình và hăng hái lên đường đến với TP.HCM…Ông cũng dặn dò các TNV, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, mỗi bạn phải tự chăm sóc sức khỏe, tránh không để lây nhiễm bệnh; tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại nơi công tác; đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Anh Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đoàn Trường CĐ Y tế Lâm Đồng - Đội trưởng, đại diện đội hình TNV phát biểu nhận nhiệm vụ: “Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đội hình đã sẵn sàng xông pha vào tâm dịch, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm, sức trẻ và tri thức để góp một phần công sức của mình chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân TP.HCM chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh chia sẻ, từ đầu đợt dịch bùng phát đến nay, đã có hơn 300 sinh viên, giảng viên trẻ ngành y, dược, đoàn viên, thanh niên của Lâm Đồng xung phong vào các vùng tâm dịch, hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Bình Dương, TP.HCM; và có hơn 5.000 TNV xung kích phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh...

Thanh Dương Hồng