Thứ tư, 16/9/2020, 20h51

Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt

Ngày 16-9 (nhằm 29-7 Âm lịch), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức Lễ giỗ lần thứ 188 của Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2020) tại Lăng Lê Văn Duyệt (Q.Bình Thạnh).


Đoàn lãnh đạo TP.HCM dự Lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Tại lễ cúng Tiên thường, các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải; cùng lãnh đạo một số quận huyện, sở ngành đến dự.

Tả quân Lê Văn Duyệt sinh thời khi làm Tổng trấn Gia Định thành thể hiện rõ là một vị quan công minh, thanh liêm, chính trực, luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giữ an và mở mang vùng đất Nam bộ. Tài năng và công đức của Tả quân khiến người dân hết lòng kính phục, thương yêu gọi người là Ông lớn hay ông Thượng


Nghi thức Cảm ơn, mời trầu - tặng lộc


Lễ cúng Tiên thường Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, việc tổ chức lễ giỗ nhằm tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã có công mở mang bờ cõi, xây dựng, gìn giữ đất nước. Qua đó giáo dục cho các thế hệ mai sau biết hướng về cội nguồn dân tộc, có tình yêu quê hương Tổ quốc một cách thiết thực và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Tại Lăng Lê Văn Duyệt (hay còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu) thường xuyên mở cửa để các cơ quan, đơn vị, bá tánh nhân dân chiêm bái, học tập, tham quan. Bên cạnh tổ chức các lễ hội truyền thống, Lễ giỗ không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến công đức của Tả quân mà còn là dịp thể hiện nghi lễ văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.


Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Đức Tả quân Lê Văn Duyệt


Lãnh đạo TP.HCM công bố đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt


TP.HCM chính thức có tên đường Lê Văn Duyệt

Ngoài lễ cúng Tiên thường, các đại biểu còn dự nghi thức Cảm ơn, mời trầu - tặng lộc và dâng hương Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã dự lễ công bố đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh) thành đường Lê Văn Duyệt.

N.Trinh