Thứ bảy, 27/2/2021, 14h18

Lễ hội Đường sách Tết thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho một số lễ hội không tổ chức lễ khai mạc. Nhưng nhờ sự nỗ lực của ban tổ chức lễ hội vẫn diễn ra và thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan. Theo thống kê của Công ty Đường sách TP.HCM, lượng khách đến tham quan, vui chơi trong dịp Tết cao nhất vào ngày 25, 26 tháng chạp và mồng 3, mồng 4 Tết. Tính từ ngày 10 đến 16-2, Đường sách TP đón khoảng 20.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa với tổng doanh thu khoảng 500 triệu đồng (từ bán sách và các vật phẩm lưu niệm văn hóa), giảm 50% so với Tết năm 2020. Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, đường sách vẫn tiếp tục duy trì và nỗ lực trong việc hướng dẫn bạn đọc tự bảo vệ mình khi đến nơi công cộng như: đặt panô khuyến cáo ở 2 đầu đường về kiến thức phòng, chống Covid-19; đo nhiệt độ cơ thể, đeo khẩu trang; bố trí khu vực rửa tay, nước sát khuẩn tại 2 đầu đường; xịt khuẩn bề mặt tiếp xúc, khuyến cáo du khách giữ khoảng cách khi đi tham quan, mua sách.

Trong khi đó, Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với một số đơn vị thực hiện với chủ đề “Sách là kho tàng tri thức của nhân loại” dù không tổ chức lễ khai mạc do dịch bệnh nhưng vẫn diễn ra phục vụ người dân và du khách. Trong 6 ngày diễn ra (từ 29 đến mùng 4 Tết), lễ hội đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan. Công tác phòng, chống dịch của lễ hội cũng được thực hiện nghiêm khắc. Theo đó, khách đến tham quan Đường sách Tết phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế và quy định của UBND TP.HCM; Mang khẩu trang xuyên suốt quá trình tham quan kể cả khi chụp ảnh. Bên cạnh đó ban tổ chức Lễ hội Đường sách cũng có trang bị khu vực đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và cấp phát khẩu trang cho các trường hợp người dân, du khách bị hư hỏng, rơi, mất khẩu trang tại 4 khu vực cổng vào, khu vực trưng bày sách trên tuyến đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng mời ra khỏi khu vực tổ chức lễ hội đối với các trường hợp chống đối không mang khẩu trang, không đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nhìn chung, công tác phòng chống dịch tại Lễ hội Đường sách được thực hiện tốt, giúp người dân và du khách có được những địa điểm vui chơi hấp dẫn cho dịp Tết Tân Sửu.

H Trinh