Thứ tư, 23/11/2022, 16h29

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 23-11, tại Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23-11-1922 / 23-11-2022).


Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng;  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban TW/MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban TG TW Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9; các khách mời quốc tế; đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt,…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ Kỷ niệm. 


Chiều ngày 22-11-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Trong hình, Thủ tướng CP và các đồng chí tưởng niệm cố TT Võ Văn Kiệt

Đánh giá về những cống hiến to lớn của ông Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược và thống nhất đất nước, Đảng ta khẳng định: “Trong những năm tháng dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần chủ động cách mạng tiến công, kiên cường bám dân, bám đất ở những địa bàn xung yếu và ác liệt nhất, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử”.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông được Đảng, Nhà nước giao đảm trách nhiều vị trí lãnh đạo tại TP. Hồ Chí Minh. Với tư duy năng động, sáng tạo, tác phong làm việc sâu sát, ông cùng ban lãnh đạo thành phố đưa ra những chủ trương đúng đắn, những quyết sách chỉ đạo hiệu quả, huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ gìn an ninh - trật tự... từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa TP.Hồ Chí Minh dần đi vào ổn định và trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Tháng 10-1992, ông Võ Văn Kiệt được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, ông cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW chỉ đạo Chính phủ thực hiện hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng. Với tinh thần “đổi mới toàn diện”,  đất nước ta đã có bước phát triển to lớn về KT-XH. Nhiều công trình trọng điểm của đất nước mang đậm “dấu ấn Võ Văn Kiệt” được xây dựng trong thời kỳ này như: Đường dây tải điện 500 KV Bắc - Nam; Đường Hồ Chí Minh; Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài; Công trình Thủy điện Trị An... chỉ đạo thiết lập sự liên kết kinh tế với các nước trong khu vực và các tổ chức kinh tế quốc tế, nhằm khơi dậy và phát huy các nguồn lực bên trong và bên ngoài, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, phá vỡ thế bao vây cấm vận, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên hội nhập, phát triển.


Quang cảnh buổi Lễ

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, sau khi ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động nhớ lại: “Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn tâm niệm, để được nhân dân ủng hộ, bất kỳ công việc gì, phải thực hành dân chủ “lấy dân làm gốc”, phải dựa vào dân, phát huy trí tuệ và sức mạnh của nhân dân mới có thể giành thắng lợi. Trước khi đưa ra bất cứ một quyết định quan trọng nào, đặc biệt là những quyết định có tác động, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH đất nước và đời sống nhân dân, Thủ tướng đều tham khảo ý kiến của các chuyên gia và tự mình bỏ nhiều công sức nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thủ tướng  đặc biệt quan tâm tới thế hệ trẻ, khuyến khích phát huy tài năng của thanh niên, tiếp thu chọn lọc ý kiến của giới trí thức và chuyên gia. Những ngày tháng cuối của cuộc đời, ông lặn lội đi khảo sát vùng ĐBSCL, có kế hoạch sang Hà Lan học hỏi kinh nghiệm chống nước biển dâng do  khí hậu trái đất nóng lên, để áp dụng vào thực tiễn nước nhà, nhưng tiếc thay, quy luật của tạo hóa đã không cho ông thực hiện kế hoạch của mình. Tấm gương cống hiến và hy sinh hết mình cho đất nước, cho nhân dân của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mãi được ghi nhớ trong tâm khảm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin: Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, hơn 35 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Tính đến năm 2022, quy mô nền kinh tế ước đạt gần 400 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD; quy mô thương mại khoảng 750 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của của dịch Covid-19, tình hình thế giới nhưng Việt Nam vẫn là nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất khu vực Đông Nam Á và nằm trong số ít các quốc gia đạt mức tăng trưởng cao trên thế giới khoảng 8% năm 2022. “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trọn đời cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời ông là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và mãi mãi noi theo”. Nhớ về Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng ta nguyện học tập và làm theo phong cách, đạo đức của ông, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết... Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.


Thủ tướng Phạm Minh Chính khánh thành Trường Trung học phổ thông Võ Hiếu Tự, huyện Vũng Liêm

Trước khi dự Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành cầu Cái Cam thuộc dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, công trình chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23-11-1922/23-11-2022).

Dự án đường Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài 3,6km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, cầu Cái Cam gồm 2 nguyên đơn, mỗi nguyên đơn dài 480m. Cầu Cái Cam được khởi công xây dựng ngày 30-10-2020. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình  đảm bảo kết nối trung tâm hành chính của tỉnh với khu đô thị TP. Vĩnh Long và trung tâm hành chính của các huyện; kết nối với các tỉnh qua tuyến tránh TP. Vĩnh Long và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; góp phần phát triển kinh tế-xã hội và hình thành các khu đô thị mới.

Trong những ngày qua, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, tỉnh Vĩnh Long  phối hợp với các cơ quan trung ương tổ chức  nhiều hoạt động  như: Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27; phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt”; triển lãm hình ảnh về thân thế và sự nghiệp Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long. Hội thi sinh vật cảnh phía Nam mở rộng tại đường Võ Văn Kiệt (phường 9, thành phố Vĩnh Long).

Ngoài ra, Vĩnh Long còn tổ chức lễ công bố quyết định công nhận bệnh viện đa khoa Vĩnh Long là bệnh viện hạng I; chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt; hội thi tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề: “Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa cho thanh niên Vĩnh Long”… Tỉnh cũng   khởi công và khánh thành một số công trình chào mừng như: Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long… trong đó công trình trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiếu Tự, huyện Vũng Liêm,  được Thủ tướng Phạm Minh Chính  tham dự lễ khánh thành. Trường được xây dựng trên diện tích 12.000 m2 ,  với 24 phòng học, 28 phòng chức năng, đạt chuẩn quốc gia, tổng kinh phí xây dựng  hơn 162 tỷ đồng, do Cty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) tài trợ.

Đan Phượng