Thứ tư, 8/4/2020, 15h59

‘Lộ’ ảnh kíp làm phim về dịch Covid-19 gặp nhau chớp nhoáng trước khi quay

Bộ phim Những ngày không quên (đang phát sóng trên kênh VTV1) được thực hiện ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống. Việc làm phim vì thế cũng diễn ra theo cách... không thể nào quên!

Ảnh hậu trường cuộc gặp chớp nhoáng của đoàn phim Những ngày không quên trước khi quay. Ảnh VFC

Mới đây, một bức ảnh hậu trường của đoàn làm phim Những ngày không quên được hé lộ. Theo đó, bức ảnh này được chụp vào khoảng 19 giờ ngày 25.3, trong buổi gặp chớp nhoáng của các diễn viên và đạo diễn tham gia phim.

Chỉ 2 ngày sau đó, ê kíp được chia thành 2 mũi lên đường thực hiện các cảnh quay. Lúc này, kịch bản mới chỉ có khoảng 2 tập phim. Điều đó có nghĩa là ê kíp phải vừa viết tiếp kịch bản, vừa quay phim.

NSND Trung Anh và Bảo Hân trong hậu trường phim. Ảnh TL

Lấy những nhân vật chính của bộ phim gia đình quen thuộc Về nhà đi con và bộ phim về đề tài nông thôn phát sóng gần đây là Cô gái nhà người taNhững ngày không quên tái hiện đời sống 2 không gian điển hình là thành phố và nông thôn của Việt Nam khi dịch bệnh ập đến.

Gia đình ông Sơn và cả nhân dân làng Yên lần lượt chứng kiến những biến đổi của cuộc sống, khi dịch Covid-19 hoành hành.

Biến cố đầu tiên đến từ việc ông Sơn cùng gia đình trong lần về làng giỗ tổ thì có người nhiễm Covid-19 đi qua làng, khiến cho làng bị cách ly.

Ông Sơn và các con không thể về nhà. Những vấn đề của xã hội trong mùa dịch đều được đề cập trong phim, như người dân đổ xô đi tích trữ thực phẩm, tiểu thương găm hàng, tăng giá, người tung tin giả, trốn cách ly…

Thu Quỳnh và Bảo Thanh cùng đeo khẩu trang trong hậu trường. Ảnh TL

Theo NSƯT - đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC), kíp sản xuất đã chọn hình thức lồng ghép những thông điệp giáo dục qua câu chuyện giải trí. Điều quan trọng là làm sao bộ phim có thể giúp mọi người hiểu hơn cách ứng phó với dịch bệnh trong thời điểm này.

Một số nhân vật trong phim Về nhà đi con đã xuất hiện trên phim là ông Sơn, Huệ, Thư, Quốc, Ánh Dương; với phim Cô gái nhà người ta là ông Tiến, ông Bá, Khoa, Uyên… Một số nhân vật khác đã được hé lộ như Bảo, Cân, Mận.

Nhiều khán giả đã đặt câu hỏi về sự xuất hiện của diễn viên Quốc Trường trong phim khi anh là diễn viên ở miền Nam. Tuy nhiên, theo thông tin từ VFC, nhân vật Vũ (Quốc Trường đóng) tiếp tục có mặt trong Những ngày không quên.

Vũ ở vùng dịch châu Âu không thể bay về. Còn Quốc, chồng Huệ, vừa bay từ nước ngoài về đã bị cách ly và đang bị hiểu lầm có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Đây cũng là tình huống tạo ra kịch tính cho phim ngay từ những tập đầu.

Cùng với sự xuất hiện của những gương mặt cũ, khán giả cũng chờ đợi sự xuất hiện của những nhân vật mới sẽ xuất hiện trong những tập tới như Khuê (Hồng Diễm), Bảo (Hồng Đăng)…

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng, đây là một trong những dự án khó khăn và nhiều thách thức nhất. “Bởi tính gấp gáp vào thời điểm sản xuất, cũng như những yêu cầu về mặt nội dung. Một mặt vẫn phải đảm bảo an toàn, sức khỏe cho kíp sản xuất mà vẫn phải đáp ứng được nội dung”, ông Hải lý giải.

Trong một số clip hậu trường được chia sẻ, chỉ trừ các diễn viên thực hiện cảnh quay, đoàn làm phim, từ đạo diễn đến quay phim, kỹ thuật viên… đều đeo khẩu trang. Các diễn viên cũng được xịt chất kháng khuẩn, cồn rửa tay... liên tục. 

Theo An An/TNO