Thứ ba, 10/11/2020, 20h45

Lớp học ngoài… ga tàu điện ngầm


Các em hc sinh tham quan đưng hm ga metro

Trải nghiệm mới mẻ này nằm trong tiết học ngoài nhà trường vừa được Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) triển khai cho 30 học sinh lớp 9 với mong muốn mang đến cho các em cái nhìn chân thực nhất về quá trình hoàn thiện của một công trình giao thông lớn. Theo đó, các em đã được tham quan, tìm hiểu về công trình ga tàu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên (tham quan từ tầng B1 - nơi hành khách mua vé, khu văn phòng cho đến tầng B4 - nơi có tàu dừng đón trả khách) - một trong những công trình trọng điểm, tiêu biểu của TP.HCM. Cô Hứa Thị Diễm Trâm (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết chuyến trải nghiệm không thể tổ chức đông người nên nhà trường chỉ chọn mỗi lớp 2 học sinh tham gia. Sau chuyến trải nghiệm, những em này có nhiệm vụ viết bài cảm nhận và thuyết trình trước lớp để giới thiệu đến bạn bè về ga metro đầu tiên của thành phố. “Nếu đợi đến khi công trình hoàn thiện, học sinh đi tham quan thì khi đó các em chỉ nhìn thấy sự tráng lệ của nó mà không thể nào hình dung được quá trình thi công công trình đó như thế nào. Qua chuyến trải nghiệm làm hành khách sớm của ga tàu điện ngầm, các em sẽ hiểu thêm về hệ thống đường tàu Bến Thành - Suối Tiên, sự tiện ích và giá trị kinh tế, giảm ùn tắc giao thông, cũng như hiểu được sự cực khổ của các kỹ sư, công nhân phải tính toán tỉ mỉ để xây dựng một công trình như thế, để từ đó hun đúc trong bản thân niềm tự hào về thành phố, về đất nước mình đang sống”, cô Trâm chia sẻ.

Theo cô Trâm, khi được tận mắt chứng kiến sự kỳ vĩ của công trình, học sinh sẽ phần nào hình dung được sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ứng dụng của khoa học kỹ thuật vào trong đời sống. Từ đó thắp lên trong các em niềm đam mê nghiên cứu khoa học, xây dựng động cơ học tập, dám ước mơ, dấn thân trở thành những công dân toàn cầu. Đây cũng là giá trị lớn nhất mà chuyến đi muốn gửi gắm đến mỗi học sinh.

Tin, ảnh: Long Hoa