Thứ ba, 18/2/2020, 20h55

Lùi thời gian tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề Việt Nam

Thí sinh tham gia mt k thi tay ngh trong năm 2019

Ông Lê Văn Chương (Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TB&XH) cho biết đến thời điểm này, công tác tổ chức tập huấn 32 nhóm chuyên gia biên soạn đề cho kỳ thi kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020 (tên gọi mới của kỳ thi tay nghề quốc gia) đã  hoàn tất. Đặc biệt là công tác sát hạch, lựa chọn các chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn và ngoại ngữ tốt. Điểm mới của kỳ thi năm nay là tăng thời gian làm bài từ khung 5-8 giờ (hai ngày) đến khung 12-15 giờ (ba ngày), phù hợp với thời gian làm bài của kỳ thi tay nghề ASEAN. Đặc biệt, bên lề kỳ thi còn có các hoạt động như hội nghị, hội thảo chuyên đề, tuyển sinh hướng nghiệp, trình diễn các nghề tương lai với sự tham dự của các doanh nghiệp trong và ngoài nước... Ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020 đề nghị các trường, đơn vị đăng cai tổ chức tốt để tuyển chọn thí sinh xuất sắc huấn luyện tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 năm 2020 tại Singapore và kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 46 năm 2021 tại Trung Quốc. Đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác huấn luyện thi tay nghề ASEAN và thế giới.

Được biết, kỳ thi kỹ năng nghề Việt Nam nhằm phát triển, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động, tôn vinh lao động trẻ có tay nghề cao, thích ứng nhanh trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm nay, để đảm bảo an toàn trước dịch cúm Covid-19, thời gian diễn ra kỳ thi có thể tổ chức lùi lại thay vì như dự kiến trước đó là tháng 3.

Tin, ảnh: T.Anh