Thứ ba, 28/4/2020, 20h35

Một học sinh quyên góp gần 34 triệu đồng ủng hộ người dân chống hạn

Lê Minh Đc trao s tin quyên góp đưc cho đi diy ban Mt trn T quc Vit Nam TP.HCM

Đó là em Lê Minh Đức (học lớp 8A9 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Q.1, TP.HCM). Theo đó, từ khi biết được thông tin đồng bằng sông Cửu Long đang chịu hạn mặn lịch sử, Minh Đức đã muốn làm một việc gì đó trong khả năng của mình để hỗ trợ bà con nơi đây vượt khó. “Trong những ngày này, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, Việt Nam chúng ta còn phải đương đầu với một kẻ địch khác đó là hạn mặn ở miền Tây. Những người nông dân đang phải cố gắng để cứu lấy từng mảnh ruộng…, là một đứa trẻ may mắn hơn rất nhiều bạn trẻ khác ở miền Tây, em mong muốn khởi xướng một chương trình gây quỹ cho người dân bị ảnh hưởng trong thiên tai này. Mục tiêu của em là 1 tấn gạo và 100 thùng mì tôm, tương đương với 100 phần quà hỗ trợ cho các gia đình nghèo, người già neo đơn, bệnh tật ở các tỉnh miền Tây bị ảnh hưởng…”, lời kêu gọi được Minh Đức viết trên trang Facebook cá nhân. Minh Đức cho biết mục tiêu em đặt ra ban đầu là cố gắng quyên góp 20 triệu đồng và 100 thùng mì tôm. Tuy nhiên, chỉ chưa đến một tuần phát động (từ ngày 8 đến 12-4), số tiền em quyên góp được là 33,7 triệu đồng cùng 130 thùng mì tôm. “Sự ủng hộ đó đến từ ba mẹ, người thân, bạn bè, thầy cô trong trường, thậm chí cả người nước ngoài cũng ủng hộ khiến em rất bất ngờ”, Minh Đức chia sẻ.

Hiện tại, toàn bộ tiền và nhu yếu phẩm trên đã được Minh Đức gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để chuyển đến bà con miền Tây khó khăn.

Tin, ảnh: Yến Hoa