Thứ hai, 17/2/2020, 09h47

Mourinho: Tottenham chưa nghĩ về vị trí thứ năm

HLV Mourinho cho rằng Tottenham nên tập trung từng trận một, trước khi chờ phán quyết chính thức của UEFA dành cho Man City.
"Tôi chưa vội nghĩ về vị trí thứ tư hoặc thứ năm. Trước mắt, tôi chỉ tập trung để làm việc một cách tốt nhất có thể, giành nhiều điểm nhất có thể, và vị trí tốt nhất có thể vào cuối mùa", Jose Mourinho nói sau khi Tottenham thắng ngược Aston Villa tối 16/2. "Nếu Tottenham đứng thứ sáu hoặc bảy khi hết giải, suất thứ năm dự Champions League cũng chẳng còn ý nghĩa với chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi phải tập trung hoàn toàn cho cuộc chiến của mình".
Mourinho chưa vội nghĩ tới việc giành vé dự Champions League.
Mourinho tiếp quản Tottenham cuối tháng 11/2019, khi "Gà trống" đứng ở nửa dưới bảng điểm. Ông cùng Tottenham khởi đầu tốt, với ba trận toàn thắng, trước khi bão chấn thương kéo lùi phong độ của đội bóng.
Cơ hội mở ra cho Tottenham khi đội xếp thứ nhì Man City bị UEFA cấm dự Champions League mùa sau. Nếu chủ sân Etihad không kháng cáo thành công, đội xếp thứ năm Ngoại hạng Anh sẽ được dự Champions League. 
"Hôm thứ Bảy, Liverpool chật vật thắng Norwich ở phút cuối. Còn Aston Villa cũng chiến đấu tới cùng để trụ lại Ngoại hạng Anh khi gặp chúng tôi. Ngoại hạng Anh là như vậy, rất khó khăn, dù bạn là ai", Mourinho nói tiếp về cuộc đua ở vị trí thứ năm. "Khi nhắc tới cuộc đua tranh vị trí thứ năm này, tôi nghĩ Wolevs, Sheffiled United, Man Utd, Arsenal, Everton và nhiều đội khác đều nhòm ngó tới. Họ đủ thực lực để khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường".
Ngoài việc bị tước vé dự Champions League, Man City còn nguy cơ mất chức vô địch Ngoại hạng Anh, nếu bị ban tổ chức giải đấu xác nhận vi phạm công bằng tài chính. Những đội về nhì các năm Man City vô địch, gồm Man Utd (2012, 2018) và Liverpool (2014, 2019) đều có cơ hội lấy danh hiệu từ chủ sân Etihad.
Tuy nhiên, Mourinho không bận tâm tới điều này, dù ông giúp Man Utd cán đích thứ nhì mùa 2017-2018. "Tôi chẳng phí phạm một phút nào để làm thay công việc mà UEFA và FIFA đã phân tích. Nếu đi sâu, tôi sẽ tự hỏi là đội nào đã về nhì Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018, và liệu đội đó có cơ hội vô địch khi Man City bị tước không. Nghe có vẻ thú vị, nhưng tôi sẽ bình tĩnh và chờ đợi", ông nói.
Thắng Nguyễn (theo vnexpress)