Thứ sáu, 3/4/2020, 10h00

M.U khó mua Haaland dù chấp nhận chi 63 triệu bảng?

Sẵn sàng chi đậm 63 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Erling Haaland nhưng Man United được cho gặp bất lợi trong thương vụ này so với Real Madrid.
Haaland bùng nổ ở Dortmund
Man United từng thất bại trong vụ chiêu mộ Erling Haaland vào tháng 1/2020. Thương vụ đổ vỡ do tiền đạo người Na Uy từ chối gia nhập đội chủ sân Old Trafford để chuyển đến đầu quân cho Dortmund với giá 18,5 triệu bảng.
Trong một tuyên bố vào cuối tháng trước, ông Alf-Inge Haaland, cha đẻ Erling Haaland đã tiết lộ lý do chân sút người Na Uy không chọn M.U. Theo đó, Erling Haaland không chọn M.U vì vào thời điểm đó ở Old Trafford chỉ có HLV Solskjaer muốn mua chân sút 19 tuổi và vị trí của nhà cầm quân người Na Uy không được đảm bảo (có thể bị M.U sa thải bất cứ lúc nào).
Từ khi gia nhập Dortmund, Erling Haaland tiếp tục bùng nổ như thời còn khoác áo Red Bull Salzburg. Sau 11 trận trên mọi mặt trận cho đội bóng Đức, tuyển thủ Na Uy đã ghi 12 bàn.
Chứng kiến phong độ ấn tượng của Erling Haaland, Real Madrid đã đưa ngôi sao 19 tuổi vào danh sách chiêu mộ. Theo ESPN, Kền kền trắng sẵn sàng chi 63 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Erling Haaland từ Dortmund vào hè 2020.
Cũng theo ESPN, M.U sẽ trở lại thương vụ này, sẵn sàng cạnh tranh với Real Madrid và cũng chấp nhận chi 63 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Erling Haaland.
M.U được cho sẽ gặp bất lợi trong vụ này vì có quan hệ không tốt với Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo người Na Uy. Ngược lại, ông Mino Raiola xác nhận có mối quan hệ rất tốt với Real Madrid và Chủ tịch Perez.
Xuân Hà (theo bongdaso)