Thứ năm, 18/5/2023, 23h48

Mừng sinh nhật Bác, Trường THPT Bùi Thị Xuân trao hơn 200 triệu học bổng cho học sinh

Chiều 18-5, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) đã chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2023). Dịp này nhà trường đã trao 88 suất học bổng “Trái tim yêu thương” với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó.


Mừng sinh nhật Bác, Trường THPT Bùi Thị Xuân trao 88 suất học bổng vượt khó cho học sinh nhà trường

ThS. Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân bày tỏ, nhà trường coi lễ kỷ niệm mừng sinh nhật Bác là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường sinh hoạt sâu rộng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi hơn ai hết, mỗi nhà giáo, học sinh cần phải học tập noi theo gương Bác. Học ở Bác từ phong cách gần dân, trọng dân; từ lối tư duy; diễn đạt; cách làm việc; ứng xử và trong cuộc sống hàng ngày.

“Trong công tác giảng dạy, gần dân, tư duy đối với người thầy là hết sức quan trọng. Gần dân ở đây là gần với phụ huynh, học sinh, với những người bên ngoài nhà trường, làm sao để tên tuổi của ngôi trường ngày càng được bay cao, bay xa, luôn nhận được tình yêu thương của phụ huynh, học sinh, xã hội. Tư duy là sự dự báo, khi một lớp học có 45 học sinh thì thầy cô phải dự báo được lực học của học sinh để có sự tương tác bài học cho học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, dạy theo cá thể hóa” - ThS. Phú nêu rõ.


Các em học sinh nhận học bổng "Trái tim yêu thương" cùng thầy cô giáo, các mạnh thường quân

Một tác phong nữa mà thầy cô cần học hỏi ở Bác, theo thầy Phú đó là sự diễn đạt, lời ăn tiếng nói mộc mạc, chân tình. Khi giảng dạy cho học sinh, thầy cô cần diễn giải các vấn đề một cách ngắn gọn, dễ hiểu thì sự tác động, thẩm thấu đến học trò sẽ rất nhiều. Nếu miên man, diễn giải một cách phức tạp thì bài học sẽ trở nên khó hiểu. Cạnh đó là học ở Bác về cách sinh hoạt đời thường, giản dị, noi gương Bác về tính tiết kiệm.

Đặc biệt, theo ThS. Huỳnh Thanh Phú, thầy cô cần học ở Bác về phong cách ứng xử. Lời ăn tiếng nói của mỗi thầy cô tác động rất lớn đến nhận thức, thần tượng của học sinh. Do vậy, thầy cô không to tiếng mà cần luôn nhẹ nhàng, thân thiện như nhà giáo. Bên cạnh đó, còn là học ở Bác về tác phong làm việc, giờ nào việc đó, không để ai phải chờ đợi mình…

“Với riêng các em học sinh, ngay từ bây giờ các em cần hình thành cho mình một phong cách, lề lối học hành, đi học đúng giờ, thực hiện đúng nội quy nhà trường. Nếu ngay từ nhỏ các em đã hình thành tác phong này rồi thì sẽ đi theo các em suốt, là tác phong làm việc mà đi đến đâu cũng được đón nhận” - ThS. Huỳnh Thanh Phú nhắn gửi.


Trong lễ kỷ niệm mừng 133 năm ngày sinh nhật Bác, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã tổ chức khen thưởng thầy Lê Đức Duy - giáo viên thể dục đoạt huy chương vàng trong SEA Games 32

Cũng trong lễ kỷ niệm mừng sinh nhật Bác, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã tổ chức khen thưởng thầy Lê Đức Duy - giáo viên thể dục nhà trường khi đã cùng đồng đội đã xuất sắc giành huy chương vàng và huy chương bạc trong kỳ SEA Games 32 môn võ Vovinam. Đồng thời trao học bổng “Trái tim yêu thương” cho 88 học sinh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, nhằm khích lệ, động viên tinh thần hiếu học của học sinh, mỗi suất học bổng trị giá từ 2- 5 triệu đồng.

Yến Hoa