Thứ ba, 6/12/2022, 10h23

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp tiền trợ cấp COVID-19

Ngày 5/12, mật vụ Mỹ cáo buộc các tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp hàng chục triệu đô la tiền cứu trợ COVID-19 của Mỹ từ năm 2020.
Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp tiền trợ cấp COVID-19 ảnh 1
Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp tiền cứu trợ COVID-19. (Ảnh minh hoạ)

Mật vụ Mỹ từ chối cung cấp thông tin cụ thể, nhưng xác nhận tin mà NBC News đưa trước đó rằng nhóm tin tặc Trung Quốc thực hiện hoạt động này được gọi với tên APT41 hay Winnti trong cộng đồng nghiên cứu an ninh.

Theo các chuyên gia, APT41 là một nhóm được chính phủ hậu thuẫn để thực hiện các vụ xâm nhập mạng và đánh cắp dữ liệu vì mục đích tài chính.

Nhiều thành viên của nhóm này bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố trong các năm 2019 và 2020 vì cáo buộc đánh cắp dữ liệu của hơn 100 công ty, bao gồm các hãng phát triển phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, báo chí và hãng phát triển video game.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Bình Giang/TPO (Theo Reuters)