Thứ sáu, 3/12/2021, 10h45

Mỹ, EU ra tuyên bố chung về hành động của Trung Quốc trên biển Đông

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 2-12 thể hiện quan ngại sâu sắc về “những hành động gây rối và đơn phương” của Trung Quốc trên biển Đông, biển Hoa Đông lẫn eo biển Đài Loan.

Tuyên bố chung nêu trên được đưa ra sau các cuộc đàm phán ở thủ đô Washington giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Stefano Sannino.

Tuyên bố chung, được công bố sau phiên họp thứ hai trong khuôn khổ của Đối thoại Mỹ-EU về Trung Quốc, "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ và EU duy trì liên lạc sát sao về hướng tiếp cận tương ứng khi hai nước đầu tư và phát triển kinh tế, hợp tác với Trung Quốc nếu khả thi, đồng thời kiểm soát tính cạnh tranh và kình địch có hệ thống với Trung Quốc một cách trách nhiệm".

Theo Reuters, tuyên bố chung còn cho biết Mỹ và EU cũng đã thảo luận về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm ở Tân Cương và Tây Tạng. 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Stefano Sannino. Ảnh: Twitter

"Mỹ và EU vô cùng lo ngại trước những hành động gây rối và đơn phương của Trung Quốc trên biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, vốn là những hành động hủy hoại an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời tác động trực tiếp lên an ninh và thịnh vượng của cả Mỹ lẫn EU" – tuyên bố nhấn mạnh.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh, đối tác trong nỗ lực đối phó với hành vi ngày càng ngang ngược của Trung Quốc trên thế giới.

Trước thềm các cuộc đàm phán, một quan chức Mỹ cho biết Washington và EU có quan điểm "ngày càng tương đồng" về "hành vi gây lo ngại" của Bắc Kinh.

Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi qua eo biển Đài Loan hôm 23-11 trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về hành động của Trung Quốc. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Cao Lực/NLĐO