Thứ sáu, 23/7/2021, 09h17

Mỹ truy tố các đặc vụ ‘Săn cáo’ của Trung Quốc

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 9 người liên quan chiến dịch bí mật của Trung Quốc nhằm bắt buộc hồi hương một số đối tượng.
Một số đối tượng bị bắt và đưa về nước trong chiến dịch Săn cáo của Trung Quốc /// Ảnh chụp màn hình HuffPost
Một số đối tượng bị bắt và đưa về nước trong chiến dịch Săn cáo của Trung Quốc. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH HUFFPOST
Tờ Washington Examiner ngày 23.7 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 8 công dân Mỹ và một công dân Mỹ bị cáo buộc tham gia chiến dịch Săn cáo của Trung Quốc nhằm buộc một số đối tượng hồi hương.
Các đối tượng trên bị truy tố về hành vi làm đặc vụ phi pháp cho Trung Quốc, âm mưu và theo dõi những người bất đồng quan điểm và chỉ trích Bắc Kinh trong thời gian từ năm 2016-2019.
Giới chức Trung Quốc từng hé lộ về biệt đội Săn cáo thuộc Bộ Quốc an và cho biết đội đặc nhiệm này chuyên trách săn lùng quan chức tham nhũng, tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài.
Các công tố viên Mỹ cho biết những đặc vụ bị truy tố hoạt động theo chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc nhằm theo dõi và quấy rối các công dân Mỹ, gây áp lực buộc họ quay lại Trung Quốc.
Theo cáo trạng, nhiều đối tượng của chiến dịch Săn cáo cư trú tại Mỹ, là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. Giới chức cơ quan thực thi pháp luật liên bang Mỹ trước đó cho rằng chiến dịch trên là mối đe dọa.
Trong số các đối tượng bị truy tố có Tu Lan (50 tuổi), nữ công tố viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Hán Dương ở Vũ Hán, Trung Quốc. Theo đó, đối tượng này đã đến New Jersey chỉ đạo chiến dịch Săn cáo tại Mỹ và ra lệnh cho một đối tượng khác hủy chứng cứ trong cuộc điều tra của FBI.
Theo Khánh An/TNO