Thứ hai, 23/5/2022, 14h18

Mỹ tung sáng kiến kinh tế mới châu Á - Thái Bình Dương, 13 nước đầu tiên tham gia

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo sẽ khởi động mạng lưới thương mại châu Á - Thái Bình Dương mới với 13 quốc gia đầu tiên đăng ký tham gia.

 

"Mỹ và Nhật Bản cùng với 11 quốc gia khác sẽ khởi động Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Khuôn khổ này là cam kết hợp tác với những người bạn và đối tác thân thiết của chúng tôi trong khu vực, về những thách thức quan trọng nhất đối với việc đảm bảo khả năng cạnh tranh kinh tế trong thế kỷ 21”, AFP dẫn lời ông Biden tuyên bố tại Nhật Bản ngày 23.5.

Mỹ tung sáng kiến kinh tế mới châu Á - Thái Bình Dương, 13 nước đầu tiên tham gia - ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo ở Nhật Bản ngày 23.5. AFP

Nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ nước nào đã ký IPEF. Không giống như các tổ chức thương mại truyền thống, các thành viên IPEF sẽ không đàm phán về thuế quan hay tiếp cận thị trường. Thay vào đó, các đối tác sẽ hợp tác thông qua những tiêu chuẩn được nhất trí với nhau trong 4 lĩnh vực chính: kinh tế số, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng năng lượng sạch và chống tham nhũng.

IPEF dự kiến sẽ mang lại cho các đồng minh, đối tác của Mỹ lựa chọn thay thế cho sự hiện diện thương mại ngày càng tăng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã chỉ trích IPEF là nỗ lực nhằm tạo ra một nhóm kín. Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan bác bỏ tuyên bố này khi nói rằng IPEF được thiết kế và định nghĩa là một diễn đàn mở.

Theo Ngọc Mai - Vi Trân/TNO