Thứ sáu, 2/12/2022, 10h43

Năm điêu đứng của giới siêu giàu Nga

Tài sản của các doanh nhân giàu nhất nước Nga đã bốc hơi gần 74,3 tỉ USD trong năm nay, theo tính toán của Chỉ số Tỉ phú Bloomberg (BBI).

Số liệu của BBI khẳng định ông Roman Abramovich, một cổ đông của nhà máy thép Nga Evraz, đã mất 9 tỉ USD và hiện còn 8,7 tỉ USD.

Ông Gennady Timchenko, người kiểm soát một cổ phần trong công ty khí đốt tự nhiên Novated, mất 8,48 tỉ USD và hiện còn 13,9 tỉ USD.

Khối tài sản của tỉ phú Alexey Mordashov hiện còn 21 tỉ USD, sau khi bốc hơi 7,79 tỉ USD.

Trong khi đó, ông Andrey Guryev, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Phosagro (Nga), kiếm được thêm 2,37 tỉ USD, nâng tài sản lên tổng cộng 10,3 tỉ USD.

Tài sản của ông Tatyana Bakalchuk, giám đốc điều hành nhà bán lẻ trực tuyến Nga Wildberries, tăng 286 triệu USD lên 5,89 tỉ USD.

Tương tự, Chủ tịch Vladimir Potanin của Tập đoàn Norilsk Nickel (Nga) "bỏ túi" thêm 92,6 triệu USD, lên tổng cộng 31 tỉ USD.

Giá trị tài sản của ông Vikto Vekselberg, nhà sáng lập Tập đoàn Renova Group (Nga), sụt giảm 10,8 tỉ USD, xuống còn 7,72 tỉ USD, theo BBI.

Năm điêu đứng của giới siêu giàu Nga - Ảnh 1.

Tài sản của tỉ phú Gennady Timchenko , thành viên giới siêu giàu Nga, hiện còn 13,9 tỉ USD, sau khi bốc hơi 8,48 tỉ USD trong năm nay. Ảnh: TASS

Ở một diễn biến khác, đài RT ngày 1-12 đưa tin tòa án Moscow đã tuyên án tù giam dài hạn đối với một doanh nhân, anh trai của ông này cùng hàng chục giám đốc điều hành, với cáo buộc âm mưu biển thủ hàng tỉ rúp từ ngân sách nhà nước.

Một trong những dự án lớn mà các đối tượng trên có liên quan là một sân vận động ở TP Kaliningrad, vốn được xây để phục vụ World Cup 2018.

Ziyavudin Magomedov, 54 tuổi, bị tuyên 19 năm tù giam. Nhà sáng lập tập đoàn Summa này còn bị tước 2 huân chương do chính phủ trao tặng. Sau khi được trả tự do, ông Ziyavudin sẽ bị quản chế thêm 2 năm.

Anh trai của doanh nhân này là Magomed Magomedov (55 tuổi), cựu thành viên Hội đồng Liên bang, bị tuyên 18 năm tù giam và 30 tháng quản chế. Anh em nhà Magomedov mỗi người còn phải nộp phạt 2,5 triệu rúp (40.800 USD).

Ziyavudin và Magomed bị buộc tội đứng đầu âm mưu phạm tội với sự tham gia của 20 giám đốc điều hành doanh nghiệp, khiến chính phủ Nga thiệt hại 11 tỉ rúp (179 triệu USD) trong giai đoạn 2010-2016.

Năm điêu đứng của giới siêu giàu Nga - Ảnh 2.

Ziyavudin Magomedov trong lúc nghe phán quyết tại tòa hôm 25-11. Ảnh: RIA Novosti

Theo Cao Lực/NLĐO