Thứ năm, 16/9/2021, 07h50

Năm học mới qua 15 ngày, vẫn còn gần 70.000 học sinh TP.HCM chưa tham gia học

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM hiện có 68.550 học sinh vẫn chưa tham gia học, chiếm gần 5% học sinh toàn thành phố.
Dù đã bắt đầu năm học mới nhưng TP.HCM vẫn còn gần 70.000 học sinh chưa ra học  /// Nguyễn Loan
Dù đã bắt đầu năm học mới nhưng TP.HCM vẫn còn gần 70.000 học sinh chưa ra họcNGUYỄN LOAN
Cụ thể, ở bậc tiểu học năm học này có 674.173 học sinh, trong đó có hơn 636.000 đã tham gia học trực tuyến; hơn 6.000 học tạm tại quê và có tới 33.272 vẫn chưa học, chiếm 2,94%.
Tiếp đó, ở bậc THCS, năm nay có 453.082 và đã có 425.495 đã tham gia học trực tuyến nhưng vẫn còn 26.637 chưa tham gia, chiếm 5,88%.
Còn ở bậc THPT, năm nay có 230.891, trong đó còn 5.570 chưa tham gia học. Còn hệ giáo dục thường xuyên có 28.086 thì còn 3.071 chưa tham gia học chiếm tới 10,93%.
Trong khi đó, theo thống kê của từng quận, huyện thì huyện Hóc Môn là địa phương có số học sinh chưa học cao nhất với 8.094; tiếp đó là Gò Vấp với 7.386; TP.Thủ Đức còn 5.961, Q.8 còn 4.742, Q.Bình Thạnh còn 3.827, Q.Bình Tân còn 3.577…
Năm nay, toàn TP.HCM có gần 1,7 triệu học sinh, tăng hơn 11 học sinh. So với năm học trước đó thì số học sinh tăng năm nay ít hơn, so với con số tăng 54.000 của năm học 2020 - 2021. Đặc biệt, ở bậc THCS năm nay giảm 5.616, bậc THPT giảm 2.861.
Riêng ở hệ thống trường ngoài công lập, số học sinh năm nay giảm tới 14.301, trong đó giảm nhiều nhất là ở bậc tiểu học.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tất cả các địa phương ở thành phố đều thực hiện tất cả các khâu tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Hiện nhiều trường vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ học sinh, phụ huynh hoàn tất các thủ tục cần thiết, đặc biệt là với bậc tiểu học.
Năm nay là một năm học đặc biệt với học sinh TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác khi chịu tác động lớn bởi dịch Covid-19. Toàn bộ học sinh phải bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến, nhiều em không đủ điều kiện tham gia vì không có thiết bị kết nối, đường truyền, nhiều em khác thì đang mắc kẹt ở quê… Dù vậy, học sinh bậc THCS, THPT đã chính thức bước vào chương trình học từ ngày 6.9; còn học sinh bậc tiểu học sẽ bắt đầu học từ ngày 20.9. Riêng bậc mầm non vẫn tiếp tục nghỉ học kéo dài.
Theo Nguyễn Loan/TNO