Thứ ba, 28/3/2023, 15h06

Nâng cao ý thức đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho sinh viên

Phối hợp tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên sẽ từng bước hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn liên quan đến độ tuổi này.


Sinh viên được trải nghiệm kỹ năng lái xe an toàn bằng máy RT

Tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa diễn ra Ngày hội An toàn giao thông năm 2023 dành cho sinh viên. Hoạt động do Hệ thống HEAD Visacoop phối hợp với Đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, luật giao thông đường bộ của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong đoàn viên, thanh niên.

Tại ngày hội, sinh viên được hướng dẫn viên lái xe an toàn của Hệ thống HEAD Visacoop  trang bị các kiến thức về Luật Giao thông, văn hóa tham gia giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn. 

Hào hứng tham gia và phát biểu sôi nổi, sinh viên Nguyễn Quang Tuấn cho biết, hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông có ý nghĩa thiết thực, cần thiết. Nhất là, trong bối cảnh hiện nay giao thông trên đường vẫn còn nhiều phức tạp. Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá nhiều đối với độ tuổi học sinh, sinh viên.


Tham gia sôi nổi, sinh viên đặt nhiều câu hỏi về an toàn giao thông

Trong đó, phổ biến là việc học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường…

“Với chương trình này sẽ giúp sinh viên nâng cao ý thức tham gia giao thông đúng luật, xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn, qua đó góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc”, Nguyễn Quang Tuấn cho hay.

Hiện mỗi năm, tai nạn giao thông đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc trở thành tàn phế, để lại những hậu quả, mất mát nặng nề, lâu dài cho gia đình và xã hội.  Vấn đề đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp.


Sinh viên được tặng quà và thay nhớt miễn phí khi tham gia chương trình

“Chúng tôi mong muốn qua chương trình sinh viên sẽ nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật giao thông, cũng như có được các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Theo đó, mỗi em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và cho mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật an tòa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trong phạm vi cả nước”, Ông Nguyễn Xuân Bách - đại diện cửa hàng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Visacoop bày tỏ.

Dịp này, HEAD Visacoop còn tổ chức thay nhớt miễn phí lên đến 250 suất.

Hương Giang