Thứ tư, 24/5/2023, 10h31

Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai hấp dẫn và mới mẻ

Câu chuyện cổ tích quen thuộc đã được lên sàn diễn IDECAF với tựa đề Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai (tác giả Quang Thảo, đạo diễn Đình Toàn), bắt đầu biểu diễn từ ngày 27.5 đến hết mùa hè tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) để phục vụ các em thiếu nhi.

Đặc biệt, lần này có sự trở lại của nghệ sĩ Thanh Thủy sau 12 năm rời xa IDECAF.

Tay nghề thiết kế trang phục và thiết kế sân khấu chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên IDECAF khiến sân khấu của Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai trở nên lộng lẫy, rực rỡ, với những biến hóa kỳ ảo. Ngày xửa ngày xưa mở ra một thế giới thần tiên, một không gian bay bổng tưởng tượng, một khung trời thẩm mỹ từ màu sắc, bố cục, âm nhạc, nhảy múa… Điều này chính là lý do để khán giả háo hức mong đợi sân khấu hè IDECAF và vé bán đã "cháy" từ vài tháng trước. Dự kiến sẽ diễn 50 - 60 suất, tăng nhiều so với trước kia chỉ trung bình 33 suất.

Vở diễn Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai được dàn dựng chỉn chu, chặt chẽ, nội dung hấp dẫn, tăng cường nhiều mảng miếng duyên dáng, có phần vượt trội so với một số vở ngày trước. Câu chuyện cổ tích quen thuộc nhưng tác giả đã lẩy ra một tứ mới, để hai nhân vật Thiện tiên và Ác tiên đấu với nhau xem bên nào thắng. Và cái thiện chiến thắng, nhưng điểm sáng lại chính là sự quyết định của con người, của nàng công chúa, đã vượt qua mọi phép mầu. Phép mầu ở ngay trong bản thân cô, chứ không cần dựa vào thế lực bên ngoài. Ý tưởng hay, năng lượng tích cực của vở diễn là những nét mới hấp dẫn, thú vị.

Theo Hoàng Kim/TNO