Thứ năm, 29/10/2020, 09h48

NATO bất hòa vì biếm họa Hồi giáo

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo việc báng bổ nhà tiên tri Mohammed chỉ cổ vũ cho bạo lực.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron /// Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. REUTERS
Văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28.10 tuyên bố sẽ có hành động pháp lý và ngoại giao đáp trả Pháp sau khi tuần báo trào phúng Charlie Hebdo vẽ tranh biếm họa mang tính “thô tục và xúc phạm” đối với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Bức tranh mô tả Tổng thống Erdogan ngồi uống bia và tốc váy một phụ nữ Hồi giáo rồi nói: “Ồ, nhà tiên tri”.
Bức tranh được đăng trên trang bìa số báo tuần này sau khi Tổng thống Erdogan chỉ trích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vì bày tỏ sự ủng hộ với giáo viên bị sát hại hôm 16.10, sau khi người này cho học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm qua kêu gọi NATO bảo vệ tự do ngôn luận, trong khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo việc báng bổ nhà tiên tri Mohammed chỉ cổ vũ cho bạo lực.
Theo Vi Trân/TNO