Thứ tư, 29/6/2022, 10h54

NATO thay đổi lớn giữa căng thẳng với Nga

NATO sắp thông qua những thay đổi lớn nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh, giữa lúc căng thẳng với Nga tiếp tục diễn biến nóng.

Lãnh đạo các nước thành viên NATO ngày 28.6 khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Madrid (Tây Ban Nha), dự kiến sẽ thông qua những thay đổi lớn. Hội nghị thượng đỉnh G7 và cuộc họp của LHQ thảo luận về nhiều vấn đề liên quan khủng hoảng Ukraine cũng diễn ra trong cùng thời gian.

NATO tăng quân trực chiến

Theo tờ The New York Times, NATO dự kiến sẽ lần đầu trong 12 năm qua cập nhật tuyên bố về sứ mệnh. Trước thềm hội nghị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay liên minh này sẽ tăng lực lượng sẵn sàng trực chiến lên hơn 300.000 binh sĩ từ con số khoảng 40.000 hiện nay. Một số đội hình tác chiến dọc sườn đông của khối sẽ nâng lên cấp độ lữ đoàn với từ 3.000 - 5.000 binh sĩ.

Ngoài ra, những vũ khí hạng nặng như hệ thống phòng không và lực lượng trước đó được bố trí phòng vệ riêng tại các nước thành viên sẽ được điều động đến phía đông. “Điều này tạo nên sự thay đổi lớn nhất về phòng vệ chung và răn đe kể từ sau Chiến tranh lạnh”, theo AFP dẫn lời ông Stoltenberg. Một quan chức NATO cho biết hệ thống mới sẽ sẵn sàng trong năm tới.

NATO thay đổi lớn giữa căng thẳng với Nga - ảnh 1

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận Shield Protector do hải quân Romania tổ chức ngày 22.6 nhằm củng cố năng lực tác chiến của NATO. AFP

Trong diễn biến liên quan, Đài NBC dẫn lời giới chức Mỹ cho hay Tổng thống Joe Biden dự định sẽ công bố gia hạn sự hiện diện của một số binh sĩ tăng cường đến Ba Lan và thay đổi về điều động lực lượng Mỹ đến một số quốc gia vùng Baltic như Lithuania, Latvia và Estonia. Dự kiến, vấn đề Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO cũng sẽ được thảo luận tại hội nghị.

Nga có cảnh báo nóng mới

Nga luôn lo ngại việc NATO mở rộng sát sườn mình. Trước những diễn biến mới, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng bất cứ động thái tiến tới bán đảo Crimea nào của một thành viên NATO sẽ bị xem là tuyên bố chiến tranh với Nga và có thể dẫn đến Thế chiến 3. “Nếu điều đó được tiến hành bởi một quốc gia thành viên NATO, điều này có nghĩa là xung đột với toàn bộ liên minh Bắc Đại Tây Dương, một Thế chiến 3 và hoàn toàn là thảm họa”, ông phát biểu. Bên cạnh đó, ông nói rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ tăng cường biên giới và sẽ “sẵn sàng các biện pháp trả đũa” như điều động các tên lửa Iskander.

Trong cuộc họp báo ngày 28.6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi NATO là “khối hung hăng” được tạo ra để đối đầu. Bên cạnh đó, ông Peskov khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang diễn ra theo kế hoạch và sẽ đạt được mục đích, theo Reuters. Ông Peskov cũng tuyên bố chiến dịch của Nga tại Ukraine sẽ dừng lại ngay sau khi Ukraine đầu hàng, đồng thời kêu gọi chính quyền Kyiv ra lệnh cho các binh sĩ hạ vũ khí. “Phía Ukraine có thể dừng lại mọi thứ trước ngày hôm nay. Cần có lệnh buộc các đơn vị buông vũ khí”, theo AFP dẫn lời ông Peskov. Phía Ukraine chưa bình luận về phát ngôn trên.

Trung tâm mua sắm Ukraine trúng tên lửa

Giới chức Ukraine hôm qua cho biết 2 tên lửa của Nga đã lao xuống một trung tâm mua sắm ở TP.Kremenchuk, miền trung Ukraine ngày 27.6, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 59 người bị thương. Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trung tâm này khi đó có hơn 1.000 người. Văn phòng Tổng thư ký LHQ, G7 và EU đã lên án vụ việc. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tên lửa bắn trúng một kho vũ khí và vụ nổ kho đạn sau đó đã khiến lửa lan sang trung tâm mua sắm vốn đang đóng cửa.

Giới chức Ukraine cũng cho hay Nga tiếp tục tấn công tại Kharkiv, Mykolaiv và Odessa. Trong khi chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại TP.Lysychansk, một trong những pháo đài lớn cuối cùng của Ukraine ở miền đông.

Theo Khánh An/TNO