Thứ bảy, 4/6/2022, 09h53

Nét mới thú vị từ U.23 Việt Nam

Chưa có niềm vui trọn vẹn khi bị người Thái chia điểm trong trận ra quân giải U.23 châu Á 2022 nhưng đội U.23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun đã bước đầu tạo được dấu ấn nhất định và đang trên đà dần hoàn thiện.
Thoát cái bóng lớn của ông Park
Bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ: “Nhiều người nghi ngại khi không còn 3 cầu thủ quá tuổi, U.23 Việt Nam sẽ bị chênh vênh và có lỗ hổng lớn về chuyên môn. Nhưng thực tế đã cho ra một lời giải khác và HLV Gong Oh-kuyn đã chứng minh con đường dũng cảm mà mình đã chọn là con đường đi đúng đắn. Tuy có sai số nhưng ý tưởng về lối chơi, cách vận hành chiến thuật đã được cầu thủ Việt Nam thực thi tương đối ổn thỏa và rõ ràng, cho chúng ta thấy đây là đội bóng có tương lai. U.23 Việt Nam 2 lần bị gỡ hòa, nhưng tôi không thấy nguyên nhân xuất phát từ yếu kém về trình độ mà do kinh nghiệm còn chưa đủ dạn dày mà ví dụ rõ nhất là tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2.
U.23 VN chơi ấn tượng trong trận ra quân giải U.23 châu Á
Tuy nhiên về mặt tổng thể, U.23 Việt Nam đã làm được những gì. Thứ nhất, sẵn sàng chơi pressing tầm cao, sẵn sàng tăng tốc độ, tăng áp lực. Thứ hai, lối đá có nhịp điệu, khá uyển chuyển, linh hoạt. Thứ ba, tính kỷ luật chiến thuật cao, giữ được cự ly đội hình. Nên nhớ, U.23 thời điểm này là sự lắp ghép chưa được bao lâu giữa nhóm cầu thủ vừa dự SEA Games 31 và nhóm cầu thủ do ông Gong Oh-kyun huấn luyện trong khoảng 1 tháng. Nhưng sơ đồ 4-3-3, mà thực chất lúc thi đấu trên sân, được biến đổi thành 4-1-4-1 hay 4-5-1 được “chạy” một cách khá trơn tru. Chặng đường còn khá dài nhưng chí ít, chúng ta cũng thấy, ông Gong Oh-kyun đã thoát được khỏi cái bóng lớn của ông Park”.
Còn đây là lăng kính của HLV Phạm Minh Đức: “Nét mới của U.23 Việt Nam là cách tiếp cận trận đấu với sự chủ động tích cực tấn công nhiều hơn. Rõ ràng so với SEA Games 31, U.23 Việt Nam đã có sự thay đổi phù hợp với triết lý mới của nhà cầm quân mới. HLV Gong Oh-kyun muốn chơi thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, muốn các tuyến dâng cao hơn để gây áp lực về phần sân đối phương. Tuy cách này có nguy cơ rủi ro trong phòng ngự sẽ cao hơn hệ thống 3-4-3 của HLV Park Hang-seo nhưng biết đâu ông Gong sẽ khai phá tiềm năng của lứa cầu thủ U.23 theo cách mới mẻ như thế này, cũng như cách ông Park đã đến và thay đổi bóng đá Việt Nam 5 năm trước đây”.
“Kép phụ” lên tiếng
Một trong những chi tiết làm nên điểm cộng cho HLV Gong Oh-kyun là tuy bị mất quân trầm trọng, ra quân không có hòn đá tảng Nguyễn Thanh Bình ở hệ thống phòng ngự, thiếu hụt tiền vệ trung tâm Lý Công Hoàng Anh ở tuyến giữa, nhưng U.23 Việt Nam vẫn tạo ra một lối chơi khá cuốn hút. Ít ai dám nghĩ những gương mặt luôn bị coi là “kép phụ” như Văn Trường, Văn Khang, Danh Trung, Minh Bình, Văn Chuẩn... lại có màn ra mắt ấn tượng như vậy ở giải trẻ cấp cao nhất của châu lục là U.23 châu Á. Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng: “Tôi không đồng ý với quan điểm, ông Gong Oh-kyun đã phá sức cầu thủ ngay ở hiệp 1 nên tính chủ động đã bị phá vỡ ở phần còn lại của trận đấu. Kịch bản có thể không diễn ra đúng hoàn toàn theo cái cách mà ông Gong Oh-kyun đã tính toán nhưng rõ ràng, sự điều chỉnh con người trong toàn bộ trận đấu là tương đối hợp lý, phục vụ được ý đồ chiến thuật xuyên suốt của U.23 Việt Nam. Chúng ta vẫn có đủ lực lượng để chơi khá tốt khi nhân sự có sự thay đổi. Điều đó thật đáng mừng”.
HLV Minh Đức đánh giá: “Việc U.23 Việt Nam vẫn chơi ấn tượng dù bị xáo trộn gần nửa đội hình so với SEA Games cho thấy chất lượng mặt bằng chung rất tốt. Đó cũng là dấu ấn chứng tỏ HLV Gong Oh-kyun đã truyền tải được triết lý của mình cho tất cả cầu thủ. Sự đồng bộ về tư duy chiến thuật trong mặt bằng chung của U.23 Việt Nam cũng cho thấy các cầu thủ được trang bị kiến thức từ CLB rất tốt, giúp họ nhanh chóng hiểu rõ sơ đồ chiến thuật của ông thầy mới. Trong trận ra quân rất nhiều áp lực, trước đối thủ kình địch lâu năm U.23 Thái Lan, có những cầu thủ không chơi đúng vai trò sở trường. Nhưng hầu hết đã đá tròn vai, và cũng có những người phát huy được rất tốt khả năng. Nhờ nền tảng gốc rễ đào tạo tốt và toàn diện, nên các cầu thủ lên đội U.23 mới làm việc ít ngày nhưng đã chơi được như thế dưới ngọn lửa mới mẻ được truyền từ HLV Gong Oh-kyun”.
Trung Ninh (theo thanhnien)