Thứ năm, 21/5/2020, 09h42

Netflix mở rộng kho nội dung phim Việt

Netflix tiếp tục mở rộng kho nội dung phim Việt thông qua việc phát sóng 13 bộ phim điện ảnh đã từng chiếu rạp.
Netflix mở rộng kho nội dung phim Việt
Trong đó có một số tác phẩm nổi bật như: Dòng máu anh hùng, Cưới ngay kẻo lỡ và Fan cuồng của đạo diễn Charlie Nguyễn với sự tham gia của những diễn viên tên tuổi như Johnny Trí Nguyễn, Thái Hòa. Bên cạnh đó, còn có phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy - một điểm nhấn của dòng phim thanh xuân Việt Nam thời kỳ đầu, hoặc Nhắm mắt thấy mùa hè là một dấu ấn cho làn sóng phim độc lập tại Việt Nam. Ngoài ra, có thể kể đến Bẫy rồng - bom tấn một thời làm nên tên tuổi của “đả nữ” Ngô Thanh Vân. Các phim còn lại gồm: Kungfu phở, Gái già lắm chiêu 1, Cho anh gần em thêm chút nữa, 14 ngày phép, Quý cô thừa kế, Ngủ với hồn ma, Sài Gòn Yo!. Đây là kết quả lần hợp tác đầu tiên của Nexflix với nhà sản xuất Skyline Media trong việc mua bản quyền các phim Việt Nam này.
Như vậy, tính từ thời điểm Netflix phát triển thị trường tại Việt Nam với việc phát 6 phim Việt đầu tiên vào tháng 10.2019 đến nay, đã có 43 phim điện ảnh Việt và 1 phim truyền hình nhiều tập - Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt nằm trong tổng kho phim của Netflix. Hai bộ phim Em chưa 18 và Thưa mẹ con đi từng vào top 10 phim được xem nhiều nhất khu vực Việt theo ngày trên Netflix. Hiện có duy nhất tác phẩm Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất được Netflix phát hành quốc tế, 43 tác phẩm còn lại chỉ phát hành ở khu vực Việt Nam.
Theo P.C.Tùng/TNO